(VATICAN 30/01/04) - Ðức Hồng Y George Cottier, thần học gia riêng của Ðức Giáo Hoàng, hôm qua đã lên tiếng chỉ trích dự luật của chính quyền Pháp cấm phô bày biểu tượng tôn giáo nơi các trường công.
Trả lời cuộc phỏng vấn cho tờ Avvenire, xuất bản tại Ý, đức Hồng Y người Thụy Sĩ tuyên bố Ngài không thể hiểu được lý lẽ của các nhà lãnh đạo chính trị Pháp tại sao khi đưa ra quyết định cấm khăn phủ đầu của người Hồi Giáo lại bao gồm luôn cả việc cấm mũ của người Do Thái Giáo và Thánh Giá của Kitô Giáo.
Trong cuộc phỏng vấn, đức Hồng Y Cottier lập luận rằng: Ðúng ra khăn che đầu của người Hồi Giáo có thể được coi là phương cách khiêu khích, hoặc được coi là biểu tượng hạ thấp địa vị người phụ nữ Hồi Giáo. Nhưng, những biểu tượng của người Do Thái và của người Kitô Giáo không hàm chứa ý nghĩa rộng rãi đó.
Ðức Hồng Y cũng nói với tờ báo Ý rằng khi ngài bình luận về tình hình nước Pháp là Ngài đứng ở vị thế người quan sát ngoài cuộc, còn Cộng Ðồng Âu Châu nói chung phải cẩn thận nghĩ đến những biện pháp nhằm đáp ứng lại những khiêu khích do những người Hồi Giáo quá khích.
Trả lời cuộc phỏng vấn cho tờ Avvenire, xuất bản tại Ý, đức Hồng Y người Thụy Sĩ tuyên bố Ngài không thể hiểu được lý lẽ của các nhà lãnh đạo chính trị Pháp tại sao khi đưa ra quyết định cấm khăn phủ đầu của người Hồi Giáo lại bao gồm luôn cả việc cấm mũ của người Do Thái Giáo và Thánh Giá của Kitô Giáo.
Trong cuộc phỏng vấn, đức Hồng Y Cottier lập luận rằng: Ðúng ra khăn che đầu của người Hồi Giáo có thể được coi là phương cách khiêu khích, hoặc được coi là biểu tượng hạ thấp địa vị người phụ nữ Hồi Giáo. Nhưng, những biểu tượng của người Do Thái và của người Kitô Giáo không hàm chứa ý nghĩa rộng rãi đó.
Ðức Hồng Y cũng nói với tờ báo Ý rằng khi ngài bình luận về tình hình nước Pháp là Ngài đứng ở vị thế người quan sát ngoài cuộc, còn Cộng Ðồng Âu Châu nói chung phải cẩn thận nghĩ đến những biện pháp nhằm đáp ứng lại những khiêu khích do những người Hồi Giáo quá khích.