Vatican: Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã khẩn khoản kêu gọi những nỗ lực mới cho hòa bình tại Iraq và Ðất Thánh và cám ơn đến các cơ quan Công Giáo đang giúp những cư dân tại những vùng đang bị hỗn loạn này
Ðức Thánh Cha đã tiếp kiến với các Giám Ðốc các cơ quan đang hoạt động bác ái tại Trung Ðông dưới sự bảo trợ của Bộ Giáo Hội Ðông Phương vào ngày thứ Năm 26/6 tại Vatican.
Ðức Thánh Cha nói “quý vị là một sự giúp đỡ cao quý với lòng quảng đại cho các Giáo Hội Kitô Ðông Phương. Ðiều này càng được cảm kích hơn nữa khi nhìn đến những biến cố thê lương trong những thời điểm qua. Tôi đang nghĩ tới cuộc chiến vừa qua tại Iraq, cuộc tranh chấp rất tiếc vẫn không chấm dứt tại Thánh Ðịa, cũng như nạn đói vẫn còn hoành hành tại Eritrea và Ethiopia”.
Ðức Giáo Hoàng ca ngợi các cơ quan của giáo hội đang giúp cho cả trăm gia đình trong suốt cuộc chiến tại Iraq. Ðức Thánh Cha nói Ngài đang cầu nguyện để “hòa bình có thể sớm được vãn hồi” và Iraq được vượt qua khỏi thời kỳ kéo dài đau thương vì bị quốc tế cô lập.
Tại Iraq hiện nay có nhiều cuộc khủng bố đến các lực lượng Hoa Kỳ và Anh Quốc, trong lúc cư dân Iraq phẫn uất vì sự chậm trễ trong việc tái thiết và tổ chức lại các cơ chế dân sự sau cuộc tấn công và lật đổ chính quyền do Hoa Kỳ cầm đầu.
Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng ghi nhận rằng các cơ quan Công Giáo luôn luôn đặt biệt trọng tâm giúp các tín hữu tại Thánh Ðịa, nơi Chúa Giêsu sinh ra và chịu chết.
Ðức Thánh Cha nói “Ðất Thánh, than ôi, vẫn tiếp tục là diễn đàn tranh chấp và bạo động và các cộng đoàn Công Giáo đang chịu đau khổ và cần được ủng hộ và trợ giúp trong nhiều nhu cầu cấp bách”
“Tiếng than khóc đau đớn cho một nền hòa bình vững bền và trường cửu đã được cất lên từ cư dân ở đây”.
Ðức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Giáo Hội không phải chỉ duy trì các chương trình bác ái trong vùng, nhưng cần phải “tăng cường công tác này và hoạt động rộng lớn hơn”
Ðức Thánh Cha cũng nói thêm đến các chương trình của giáo hội, nhiều chương trình mở ra cho tất các các tín hữn của mọi tôn giáo, đã giúp cổ võ sự nhận thức tỏ tường hơn đến đức bác ái tuyệt vời, theo đó sẽ dẫn con người biết chia sẻ những gì họ có cho người khác.
Ðức Thánh Cha đã tiếp kiến với các Giám Ðốc các cơ quan đang hoạt động bác ái tại Trung Ðông dưới sự bảo trợ của Bộ Giáo Hội Ðông Phương vào ngày thứ Năm 26/6 tại Vatican.
Ðức Thánh Cha nói “quý vị là một sự giúp đỡ cao quý với lòng quảng đại cho các Giáo Hội Kitô Ðông Phương. Ðiều này càng được cảm kích hơn nữa khi nhìn đến những biến cố thê lương trong những thời điểm qua. Tôi đang nghĩ tới cuộc chiến vừa qua tại Iraq, cuộc tranh chấp rất tiếc vẫn không chấm dứt tại Thánh Ðịa, cũng như nạn đói vẫn còn hoành hành tại Eritrea và Ethiopia”.
Ðức Giáo Hoàng ca ngợi các cơ quan của giáo hội đang giúp cho cả trăm gia đình trong suốt cuộc chiến tại Iraq. Ðức Thánh Cha nói Ngài đang cầu nguyện để “hòa bình có thể sớm được vãn hồi” và Iraq được vượt qua khỏi thời kỳ kéo dài đau thương vì bị quốc tế cô lập.
Tại Iraq hiện nay có nhiều cuộc khủng bố đến các lực lượng Hoa Kỳ và Anh Quốc, trong lúc cư dân Iraq phẫn uất vì sự chậm trễ trong việc tái thiết và tổ chức lại các cơ chế dân sự sau cuộc tấn công và lật đổ chính quyền do Hoa Kỳ cầm đầu.
Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng ghi nhận rằng các cơ quan Công Giáo luôn luôn đặt biệt trọng tâm giúp các tín hữu tại Thánh Ðịa, nơi Chúa Giêsu sinh ra và chịu chết.
Ðức Thánh Cha nói “Ðất Thánh, than ôi, vẫn tiếp tục là diễn đàn tranh chấp và bạo động và các cộng đoàn Công Giáo đang chịu đau khổ và cần được ủng hộ và trợ giúp trong nhiều nhu cầu cấp bách”
“Tiếng than khóc đau đớn cho một nền hòa bình vững bền và trường cửu đã được cất lên từ cư dân ở đây”.
Ðức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng Giáo Hội không phải chỉ duy trì các chương trình bác ái trong vùng, nhưng cần phải “tăng cường công tác này và hoạt động rộng lớn hơn”
Ðức Thánh Cha cũng nói thêm đến các chương trình của giáo hội, nhiều chương trình mở ra cho tất các các tín hữn của mọi tôn giáo, đã giúp cổ võ sự nhận thức tỏ tường hơn đến đức bác ái tuyệt vời, theo đó sẽ dẫn con người biết chia sẻ những gì họ có cho người khác.