Vùng này có nguy cơ biến thành một sa mạc

VATICAN (Zenit.org).- Ðức Gioan Phaolô II lập lại lời kêu gọi “sự phát triển vững bền và nguyên vẹn” cho các dân châu Phi vùng Sahel, một vùng bán khô cằn thuộc miền Nam Sahara.

Hôm nay khi gặp các thành viên hội đồng giám mục Burkina Faso và Niger, đang kính viếng mộ 2 thánh Phêrô và Phaolô và thăm Tòa Thánh theo thông lệ 5 năm, Ðức Giáo Hoàng kêu gọi cộng đồng quốc tế dấn thân cụ thể hơn nữa giúp đỡ những người mà vùng đất có nguy cơ biến thành sa mạc.

ÐứcThánh Cha nói rằng ngài quan tâm về sự phát triển các dân cư của hai vùng châu Phi, “rất gần con tim tôi,” cũng như quan tâm về sự tranh đấu hằng ngày họ phải đương đầu để sống.”

Ðức Giáo Hoàng nói “Những điều kiện khí hậu khó khăn của vùng Sahel, và càng ngày càng có nguy cơ biến vùng thành một sa mạc, kềm hảm dân chúng trong cảnh nghèo trường kỳ mà nó phát sinh sự bất ổn và thiếu niềm tin, khiến cho họ cảm giác bị sống bên lề bối cảnh quốc tế”.

Vì lẽ này, Ðức Thánh Cha đưa ra “một lời kêu gọi mới với cộng đồng quốc tế nên tỏ ra một sự nâng đỡ cách cụ thể và vững bền cho những dân bị thử thách trong vùng Sahel.”

Ðức Thánh Cha cũng bày tỏ niềm hy vọng rằng “tình liên đới, trong công lý và bác ái, sẽ không cảm nghiệm đến những biên cương hay những hạn chế, và lòng quảng đại sẽ mang lại khả năng hướng về tương lai với lòng thanh thản hơn.”

Trong năm 1984, Ðức Thánh Cha đã thiết lập quỹ tài trợ Gioan Phaolô II vì Sahel, để huấn luyện những người lãnh đạo, những nhân viên y tế, những kỹ sư thủy lực và xây dựng, ngành cơ học, những công nhân nông nghiệp, những người nuôi gia súc, và những chuyên viên thủy lâm.

Quỹ tài trợ giúp dân chúng bất kể tôn giáo của họ như thế sẽ trở nên một khí cụ đối thoại liên tôn giáo. Tại Burkina Faso, với hơn 12 triệu dân, 11.4% là Công giáo, 50% Hồi giáo, và phần còn lại theo những niềm tin truyền thống châu Phi.

Tại Niger, chỉ có 0.18% trong số 10 triệu dân là Công giáo, 80% là Hồi giáo, và phần còn lại theo những niềm tin truyền thống. Trong bài huấn từ của, Ðức Thánh Cha ghi nhận rằng mặc dầu là một thiểu số, và bất chấp “tính bất an toàn của sự sống các dân bản xứ,” Giáo hội trong hai xứ này đang cảm nghiệm đến “một sức sống truyền giáo” đích thực.

Ðức Giáo hoàng nhắn nhủ với các Giám Mục Phi Châu “Rao giảng tin mừng là một sứ vụ thiết yếu của Giáo hội. Việc rao giảng Tin Mừng không thể thực hiện trọn vẹn mà không nhờ đến sự đóng góp của tất cả tín hữu, thuộc mọi tầng lớp trong Giáo hội địa phương.”