Vatican: Sáng hôm Thứ Hai 2/6 Ngoại Trưởng Colin Powell đã đến Vatican triều yết Ðức Giáo Hoàng khoảng 30 phút đồng hồ. Cuộc gặp gỡ riêng đã diễn ra trong bầu khí thân mật và thoải mái, Ngoại Trưởng Colin Powell đã tặng kỷ vật 2 cuốn sách lên Ðức Thánh Cha. Sau đó ông Ngoại Trưởng đã gặp gỡ Ðức Hồng y Angelo Sodano Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cùng với Ðức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran, ngoại trưởng Tòa Thánh trong gần một tiếng đồng hồ.

Sau khi gặp gỡ ông Powell, Ðức Gioan Phaolô đã tiếp kiến tân đại sứ Do Thái Oded Ben-Hur đến trình ủy nhiệm thư.
Giám Ðốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh Joaquin Navarro-Valls đã phổ biến thông tư về chuyến viếng thăm của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ vào buổi chiều cùng ngày:
“Sáng nay, mùng 2 tháng 6/2003, Ðức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Colin Powell, ngoại trưởng Hoa Kỳ, sau đó ông đã viếng thăm Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, người cùng tháp tùng là Ðức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran, ngoại trưởng Tòa Thánh.
Trong những chủ đề bàn thảo trong những cuộc đối thoại là công việc tái thiết vật chất và chính trị của Iraq, mà phải được dựa vào sự hợp tác của cộng đồng quốc tế và phải đặc biệt chú tâm tới những quyền căn bản như quyền tự do tôn giáo.
Các Ngài cũng nói về những viễn tượng mới cho hòa bình được thiếp lập như đã được biết đến tại Thánh Ðịa và toàn vùng là ‘bản đồ con đường”. Cảm tạ cho điều này, thật là niềm hy vọng cho cả hai quốc gia, người Israel và người Palestine cuối cùng có thể hưởng một nền an ninh và chủ quyền giống như nhau.
Và cuối cùng, cũng có sự trao đổi những ý kiến về tình trạng tại Phi Châu và đặc biệt đến cuộc chiến chống lại những căn bệnh liệt kháng, mà những trợ giúp và bác ái của các cơ cấu của Giáo Hội Công Giáo luôn luôn can dự vào những nơi này”.
Tổng Thống Bush đã triều yết Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào ngày 28/5/2002, cùng lúc đó thì Ngoại Trưởng Colin Powell gặp gỡ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và Ngoại Trưởng Tòa Thánh. Trước khi cuộc chiến với Iraq xảy ra, ông John R Bolton Thứ Trưởng kiểm soát vũ khí quốc gia và an ninh thế giới đã đến gặp các viên chức Tòa Thánh. Về phần Tòa Thánh Ðức Giáo Hoàng cũng đã gởi 2 sứ giả đặc biệt của Ngài tới Iraq gặp Sadam Hussein và tới Hoa Kỳ gặp gỡ Tổng Thống Bush.

Sau khi gặp gỡ ông Powell, Ðức Gioan Phaolô đã tiếp kiến tân đại sứ Do Thái Oded Ben-Hur đến trình ủy nhiệm thư.
Giám Ðốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh Joaquin Navarro-Valls đã phổ biến thông tư về chuyến viếng thăm của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ vào buổi chiều cùng ngày:
“Sáng nay, mùng 2 tháng 6/2003, Ðức Thánh Cha đã tiếp kiến ông Colin Powell, ngoại trưởng Hoa Kỳ, sau đó ông đã viếng thăm Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, người cùng tháp tùng là Ðức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran, ngoại trưởng Tòa Thánh.
Trong những chủ đề bàn thảo trong những cuộc đối thoại là công việc tái thiết vật chất và chính trị của Iraq, mà phải được dựa vào sự hợp tác của cộng đồng quốc tế và phải đặc biệt chú tâm tới những quyền căn bản như quyền tự do tôn giáo.
Các Ngài cũng nói về những viễn tượng mới cho hòa bình được thiếp lập như đã được biết đến tại Thánh Ðịa và toàn vùng là ‘bản đồ con đường”. Cảm tạ cho điều này, thật là niềm hy vọng cho cả hai quốc gia, người Israel và người Palestine cuối cùng có thể hưởng một nền an ninh và chủ quyền giống như nhau.Và cuối cùng, cũng có sự trao đổi những ý kiến về tình trạng tại Phi Châu và đặc biệt đến cuộc chiến chống lại những căn bệnh liệt kháng, mà những trợ giúp và bác ái của các cơ cấu của Giáo Hội Công Giáo luôn luôn can dự vào những nơi này”.
Tổng Thống Bush đã triều yết Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào ngày 28/5/2002, cùng lúc đó thì Ngoại Trưởng Colin Powell gặp gỡ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và Ngoại Trưởng Tòa Thánh. Trước khi cuộc chiến với Iraq xảy ra, ông John R Bolton Thứ Trưởng kiểm soát vũ khí quốc gia và an ninh thế giới đã đến gặp các viên chức Tòa Thánh. Về phần Tòa Thánh Ðức Giáo Hoàng cũng đã gởi 2 sứ giả đặc biệt của Ngài tới Iraq gặp Sadam Hussein và tới Hoa Kỳ gặp gỡ Tổng Thống Bush.