Hãng thông tấn FIDES: Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho, anh hùng rao giảng Tin Mừng và tông đồ ơn gọi tại Việt Nam

Vatican, ngày 25.05.2003 - Hãng thông tấn FIDES loan tin: Ðức Cha Nguyễn Văn Nho, giám mục phó giáo phận Nha Trang, đã qua đời đột ngột vì bệnh kích tim vào lúc 23 giờ ngày 21.05.2003, hưởng thọ 66 tuổi.

Lễ an táng Ðức Cha Phêrô Nho được tổ chức vào ngày 27.05 tại Nha Trang, chắc chắn sẽ có nhiều giám mục Việt Nam và một số đông các linh mục, tu sĩ và giáo dân đến tham dự.

Ðức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nho sinh ngày 25.01.1937 tại Võ Cạnh thuộc giáo phận Nha Trang. Thụ phong linh mục vào ngày 21.12.1967. 1971 - 1975 : Du học tại Rôma - Tốt nghiệp tiến sĩ thần học tại Giáo hoàng Đại học GREGORIANA

1975 - 1997 : Giám Đốc Đại chủng viện (ĐCV) Sao Biển. 1997 được Tòa Thánh đặt làm Giám Mục Phó giáo phận Nha Trang - Tấn phong giám mục ngày 18 tháng 6 năm 1997 do Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa - Giám mục Giáo Phận Nhatrang

Cái chết của Ngài là một mất mát lớn lao cho địa phận, khiến cho nhiều người đau buồn: Ngài đã nắm giữ chức giám đốc đại chủng viện liên giáo phận thuộc vùng cao nguyên miền Trung Việt Nam, nằm trong tổng giáo phận Huế. Vùng cao nguyên này cũng là vùng giáo dân rất quan trọng và sống động…

Nhiều thanh thiếu niên muốn vào chủng viện nhưng không thể thực hiện ước nguyện vì chính quyền hạn chế con số vào chủng viện. Bù lại, giáo phận quan tâm đến việc mục vụ giới trẻ, nhờ một hàng giáo sĩ và giáo dân rất năng động và được huấn luyện tốt.

Giáo phận vẫn còn được hưởng nhờ một gia tài tinh thần phong phú của Ðức Cố Hồng Y Xaviê Nguyễn Văn Thuận, đã nắm giữ vai trò chủ chăn Nha Trang, trước khi được thuyên chuyển đến Sài gòn.