Hai vị Ba-lan và hai vị Ý là những vị sáng lập dòng

VATICAN (Zenit.org). Đức Gioan Phaolô II phong 4 vị Thánh mới tại Quảng trường Thánh Phêrô ngày Chúa nhật 18/5 với sự hiện diện trên 50.000 tín hữu, một nữa số là người đến từ Ba lan.



Những vị Thánh mới Ba lan là Giám mục Joseph Sebastian Pelczar (1842-1924), sáng lập dòng các Nữ tì Thánh Tâm Chúa Giêsu, và Ursula Ledochowska(1865-1939), sáng lập dòng các tu sĩ Ursuline Thánh tâm Chúa Giêsu đang Hấp hối. Cùng với 2 vị Thánh người Ý: Maria De Mattias (1805-1866), sáng lập dòng các Nữ tu, Phụng thờ Máu Chúa Kitô, và Virginia Centurione Bracelli (1587-1651), sáng lập dòng các Tu sĩ Đức Bà bàu chữa kẻ có tội trên Núi Can Vê và dòng Nữ Tử Đức Bà trên Núi Can Vê.

Ðức Thánh Cha nói trong bài giảng Thánh Joseph Sebastian Pelczar, “diễn tả niềm tin của mình trong tiếng gọi phổ quát về ơn cứu rỗi.. . khẩu hiệu sống của Ngài là: ’Tất cả mọi sự cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, qua bàn tay thanh sạch của Đức Trinh Nữ rất Thánh Maria ….

“Trên hết tất cả vị Thánh này hiểu quà tặng mình dâng cho Chúa Giêsu như là một đáp trả cho tình yêu của Người, được bao gồm và mạc khải trong bí tích Thánh Thể”.

Thánh Ursula Ledochowska“ ngõ lời với mọi người bằng ngôn ngữ tình yêu được chứng tỏ qua việc làm”.

Với cùng một ngôn ngữ, “bà đi khắp nước Nga, các xứ Scandinavian, nước Pháp,và Ý,” trở nên “một tông đồ tân phúc âm hóa” và đưa ra “bằng chứng với cuộc đời và sinh hoạt của bà về tầm quan trọng, tính sáng tạo, và tính hiệu nghiệm liên tục của tình yêu tin mừng”.



“Tất cả chúng ta có thể học nơi bà cách xây dựng với Chúa Kitô một thế giới nhân bản hơn, một thế giới trong đó những giá trị như công lý, tự do, tình liên đới, và hòa bình sẽ được thực hiện đầy đủ hơn mãi”.

Về phần bà, Thánh Maria De Mattias “bị chinh phục nội tâm bởi mầu nhiệm Thánh giá. Trong bà, tình yêu Chúa Giêsu chịu đóng đinh đã biến thành một tình cảm nồng nàng đối với các linh hồn và một sự hiến mình khiêm tốn cho các anh chị em mình, như bà thường nói ‘người tha nhân yêu dấu’ ”.

Khi nói tới Thánh Virginia Centurione Bracelli, một nữ giáo dân, Đức Gioan Phaolô II nói rằng “dẹp qua một bên nguồn gốc quí phái của mình, bà đã hiến chính mình để trợ giúp những kẻ bị loại trừ, với một tình vị tha lạ lùng.” “Sự hiệu nghiệm việc tông đồ của bà phát xuất từ một sự gắn bó vô điều kiện với Thánh ý Chúa, mà bà đã nuôi dưỡng qua sự chiêm ngưỡng liên tục và sự lắng nghe vâng phục tiếng nói của Chúa.”

Với việc cử hành ngày Chúa nhật, Đức Gioan Phaolô II đã phong Thánh 489 vị chân phước, cuối 25 năm triều Giáo Hoàng của Ngài.