Vatican:Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, vị cai quản Giáo Hội Công Giáo lâu nhất đứng hàng thứ tư trong lịch sử các triều đại Giáo Hoàng. Tính đến ngày Thứ Năm 24/4/2003, Ðức Gioan Phalô II đã lên ngôi Giáo Hoàng được 8956 ngày tức là được đúng 24 năm, 6 tháng và 9 ngày.



Biến cố này không được các viên chức Tòa Thánh Vatican nhắc tới và Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng luôn tránh nói đến sự kiện quan trọng trong lịch sủ này.

Vào ngày 18/5, Ðức Thánh Cha sẽ mừng sinh nhật 83 tuổi. Vào ngày 16/10, Ðức Thánh Cha sẽ mừng lễ 25 năm trong triều Giáo Hoàng kể từ khi Ngài lên ngôi vào năm 1978.

Nếu Chúa để cho bằng an, vào tháng 3 năm tới 2004, Ðức Thánh Cha sẽ vượt qua Ðức Giáo Hoàng Leô XIII (1878-1903) là người cai quản Giáo Hội được 25 năm và 5 tháng.

Người cai quản Giáo Hội Công Giáo đứng hàng thứ nhì là Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX, cai trị được 31 năm 7 tháng và 3 tuần từ năm 1846-1878. Ðể được qua thời gian này sẽ là vào tháng 5/2010 khi Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng vừa mừng sinh nhật 90 tuổi.

Theo truyền thống, người cai trị lâu nhất vẫn là Thánh Phêrô, vị Giáo Hoàng đầu tiên. Không có dữ kiện chắc chắn trong lịch sử nhưng Thánh Phêrô cai quản Giáo Hội được khoảng 34 đến 37 năm.