Vatican:Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã chủ sự Lễ Canh Thức Vọng Phục Sinh tại Ðền Thờ Thánh Phêrô. Ðức Thánh Cha trông rất khoẻ mạnh trong buổi lễ kéo dài 3 tiếng đồng hồ.

Trong phần nghi lễ thắp nến Phục Sinh, với phẩm phục màu vàng Ðức Giáo Hoàng đã khắc chữ Alpha và Omega. Tất cả đèn trong đền thờ được tắt đi cho đến khi ngọn nến Phục Sinh được đưa lên gian cung thánh của Ðền Thờ. Ðức Giáo Hoàng đã dùng một chiếc xe đẩy đặc biệt trong dịp Tuần Thánh này, mà Ngài có thể cử hành Thánh Lễ và vận chuyển trên cung thánh. Trong khi đoàn kiệu đưa nến Phục Sinh lên gian bàn thờ, giữa đêm tối của đền thờ, Ðức Giáo Hoàng di chuyển tới đâu, ngọn nến được truyền tay nhau đốt lên từ ngọn nến phục sinh và cả nhà thờ lung linh với những ngọn nến tạo nên bầu khí rất trang nghiêm mừng Chúa Sống Lại.
Trong bài giảng với giọng nói rất mạnh mẽ, đặt trọng tâm đến sự Phục Sinh của Chúa và ngôi mồ trống.
"Ôi mầu nhiệm cao cả thay trong đêm thánh này! Ðêm mà chúng ta hồi tưởng lại biến cố Phục Sinh lạ thường. Nếu Ðức Kitô vẫn còn là một tù nhân của ngôi mồ, thì nhân loại và tất cả mọi loài tạo vật chắc chắn sẽ mất đi ý nghĩ của nó"

"Trong đêm Phục Sinh mọi sự bắt đầu lại lần nữa. Loài thụ tạo lấy lại được ý nghĩa xác thực trong chương trình cứu độ. Nó giống như một sự bắt đầu mới mẻ của lịch sử và của vũ trụ vì Ðức Kitô đã chỗi dậy".
Trong Ðêm Canh Thức Vọng Phục Sinh, Ðức Giáo Hoàng cũng chào mừng 7 người tân tòng gia nhập đạo Công Giáo và rửa tội cho họ.
Những tân tòng đại diện từ 7 Quốc Gia Nigeria, Burkina Faso, Italia, Tunisia, Nhật Bản, Burundi và Hoa Kỳ.
Mùa Phục Sinh năm cũng là những biến cố quan trọng đánh dấu triều đại 25 năm của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ðức Thánh Cha nghỉ đêm được vài tiếng đồng hồ để cử hành Lễ Phục Sinh sáng ngày Chúa Nhật và Ngài sẽ công bố Sứ Ðiệp và chúc mừng Phục Sinh "Cho thành Roma và cho toàn thế giới" (Urbi et orbi).

Khác với năm trước Ðức Thánh Cha đã giới hạn cử hành trong các nghi lễ Tuần Thánh vì lý do sức khoẻ, nhưng năm nay trước Ðêm Canh Thức Vọng Phục Sinh, Ðức Thánh Cha đã chủ sự hai Thánh Lễ trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh: Thánh Lễ Dầu và Thánh Lễ Tiệc Ly, tham dự chặng đàng Thánh Giá tại Cổ Trường Colosseum.

Trong phần nghi lễ thắp nến Phục Sinh, với phẩm phục màu vàng Ðức Giáo Hoàng đã khắc chữ Alpha và Omega. Tất cả đèn trong đền thờ được tắt đi cho đến khi ngọn nến Phục Sinh được đưa lên gian cung thánh của Ðền Thờ. Ðức Giáo Hoàng đã dùng một chiếc xe đẩy đặc biệt trong dịp Tuần Thánh này, mà Ngài có thể cử hành Thánh Lễ và vận chuyển trên cung thánh. Trong khi đoàn kiệu đưa nến Phục Sinh lên gian bàn thờ, giữa đêm tối của đền thờ, Ðức Giáo Hoàng di chuyển tới đâu, ngọn nến được truyền tay nhau đốt lên từ ngọn nến phục sinh và cả nhà thờ lung linh với những ngọn nến tạo nên bầu khí rất trang nghiêm mừng Chúa Sống Lại.
Trong bài giảng với giọng nói rất mạnh mẽ, đặt trọng tâm đến sự Phục Sinh của Chúa và ngôi mồ trống.
"Ôi mầu nhiệm cao cả thay trong đêm thánh này! Ðêm mà chúng ta hồi tưởng lại biến cố Phục Sinh lạ thường. Nếu Ðức Kitô vẫn còn là một tù nhân của ngôi mồ, thì nhân loại và tất cả mọi loài tạo vật chắc chắn sẽ mất đi ý nghĩ của nó"

"Trong đêm Phục Sinh mọi sự bắt đầu lại lần nữa. Loài thụ tạo lấy lại được ý nghĩa xác thực trong chương trình cứu độ. Nó giống như một sự bắt đầu mới mẻ của lịch sử và của vũ trụ vì Ðức Kitô đã chỗi dậy".
Trong Ðêm Canh Thức Vọng Phục Sinh, Ðức Giáo Hoàng cũng chào mừng 7 người tân tòng gia nhập đạo Công Giáo và rửa tội cho họ.
Những tân tòng đại diện từ 7 Quốc Gia Nigeria, Burkina Faso, Italia, Tunisia, Nhật Bản, Burundi và Hoa Kỳ.
Mùa Phục Sinh năm cũng là những biến cố quan trọng đánh dấu triều đại 25 năm của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ðức Thánh Cha nghỉ đêm được vài tiếng đồng hồ để cử hành Lễ Phục Sinh sáng ngày Chúa Nhật và Ngài sẽ công bố Sứ Ðiệp và chúc mừng Phục Sinh "Cho thành Roma và cho toàn thế giới" (Urbi et orbi).

Khác với năm trước Ðức Thánh Cha đã giới hạn cử hành trong các nghi lễ Tuần Thánh vì lý do sức khoẻ, nhưng năm nay trước Ðêm Canh Thức Vọng Phục Sinh, Ðức Thánh Cha đã chủ sự hai Thánh Lễ trong ngày Thứ Năm Tuần Thánh: Thánh Lễ Dầu và Thánh Lễ Tiệc Ly, tham dự chặng đàng Thánh Giá tại Cổ Trường Colosseum.