HÀ NỘI- Nhà nước Việt Nam vừa chính thức yêu cầu chính phủ Mỹ phải buộc hội đồng hai thành phố tại tiểu bang California bỏ ý định treo cờ Việt Nam Cộng Hòa.

Thông tấn xã Reuters cho hay, hội đồng hai thành phố Garden Grove và Westminster đã quyết định là từ nay, trong các nghi lễ công cộng, chính quyền 2 địa phương sẽ không treo cờ đỏ sao vàng, tức quốc kỳ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, mà chỉ treo cờ vàng, ba sọc đỏ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây.

Theo nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Việt Nam, hành động vừa nói không những có tính cách lăng nhục phẩm giá nhân dân Việt Nam mà còn vi phạm thủ tục ngoại giao.

Bà cho biết, Việt Nam đã yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ can thiệp để hội đồng 2 thành phố bỏ quyết định đã đưa ra, đồng thời tránh tái diễn những trường hợp tương tự tại các thành phố trên lãnh thổ Hoa Kỳ.

Thông tấn xã Reuters nhắc lại chuyện vào tháng Hai vừa qua, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cũng đã phải có biện pháp can thiệp, sau khi chính quyền tiểu bang Virginia ở miền đông nước Mỹ là nơi đầu tiên đề xuất ra việc chỉ treo cờ chế độ miền nam Việt Nam cũ.

Theo dự luật do Hạ Viện tiểu bang Virginia đưa ra, chính phủ tiểu bang sẽ chỉ treo cờ của chế độ Việt Nam Cộng Hòa cũ trong các buổi lễ công cộng. Đứng trước sự việc này, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã phải lên tiếng can thiệp và dự luật đã bị hủy bỏ.(abc)