Tính chất thời sự tại Iraq và châu Âu
VATICAN 25/2/2003 (ZENIT.org).- Thủ tướng Tây-ban-nha, José Maria Aznar, được chờ đợi tại Vatican vào ngày thứ Năm 27/2 đúng lúc bộ ba "Hoa Thịnh Ðốn, Luân Ðôn và Madrid" mới soạn một nghị quyết sẽ được phúc trình trước Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Theo đài phát thanh Vatican nếu được chấp thuận, nghị quyết này có thể mở "viễn ảnh thảm kịch cho một cuộc tấn công quân sự chống Iraq".
Thủ Tướng José Maria Aznar, cũng là lãnh đạo Đảng Bình Dân Tây-ban-nha, đã được ông Joanquin Navarro-Valls, giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh xác nhận vào hôm thứ Ba.
Cuộc viếng thăm này, được ghi nhận như một trong những dấn thân về mặt sinh hoạt ngoại giao của Tòa Thánh nhằm giải quyết hòa bình cho cuộc khủng hoảng Iraq.
Mặt khác, Thủ Tướng Aznar cũng đã thực hiện một loạt gặp gỡ ngoại giaovới Tổng Thống Mỹ George W.Bush tại Texas vào hôm thứ Bảy 22/2, và tuần này ông đã Tổng Thống Pháp, Jacques Chirac, và Thủ Tướng Anh,Tony Blair.
Tây-ban-nha là một trong số 15 thành viên của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, thuộc trong số 5 thành viên không thường trực cho tới ngày 31/12/2004, trong đó còn có Đức, Angola, Chi lê và Pakistan. Ðại sứ Tây- ban-nha tại Liên Hiệp Quốc là ông M. Inocenzio Arias.
Tháng này Ðại Sứ của Ðức là ông Gunter Pleuger, sẽ giữ chức chủ tịch Hội đồng, được xoay vần theo thứ tự mẫu tự của tên Quốc Gia, ví dụ "Germany", đến sau France (Tháng Giêng) và trước Guinée (tháng Ba).
Cũng nên nhớ rằng trên thực tế năm thành viên khác không thường trực đã được chọn cho tới 31/12 năm sau còn có: Bulgarie, Cameroun, Guinée, Mexique và Syrie.
Hội đồng Bảo An gồm 5 thành viên "thường trực" : Trung quốc, Hoa kỳ, Liên bang Nga, Pháp và Vương quốc Anh, có quyền "phủ quyết".
Thứ hai vừa qua, Ngoại Trưởng Tòa Thánh, Đức Cha Jean-Louis Tauran, đã nhấn mạnh đến trách nhiệm nặng nề của Iraq và luật quốc tế nói rõ "chỉ có Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mới có quyền quyết định một cuộc tấn công vũ trang để tự vệ hợp pháp, điều này giả định là quốc gia đã có một cuộc xâm lăng trước đó".
Cho nên Đức Cha Tauran nói các thanh tra Liên Hiệp Quốc phải tiếp tục tại Iraq để tìm kiếm và phá hủy những khí giới giết người hàng loạt.
Xem ra cuộc gặp gỡ giữa Thủ Tướng Aznar và Đức Gioan Phaolô II cũng sẽ là dịp khơi lên những vấn đề châu Âu, và cách riêng vấn đề công nhận pháp lý các Giáo hội và các cộng đồng tôn giáo trong Liên Hiệp Âu Châu.
Đức Gioan Phaolô II, trong mấy tuần qua, đã gặp ngoại trưởng Đức Joschka Fischer, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, và phó-thủ tướng Iraq Tarek Ariz.
Đức Gioan Phaolo II cũng đã tiếp kiến vào hôm Thứ Bảy 22/2, Thủ Tướng Anh Tony Blair, Thủ Tướng đã tham dự thánh lễ riêng với Ðức Thánh Cha sáng chúa nhật cùng với phu nhân là bà Cherie Blair, và ba trong số 4 người con cùng đi tới Roma.
Qua vì đại diện Tòa Thánh là Ðức Hồng Y Roger Etchegary, Đức Giáo Hoàng cũng đã xin Tổng Thống Saddam Hussein, sẵn sàng cho phép các cuộc thanh tra được tối đẹp và thực thi những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, hầu tránh những hậu quả khôn lường cho một cuộc xung đột mới trên cư dân Iraq và cho thế giới.
VATICAN 25/2/2003 (ZENIT.org).- Thủ tướng Tây-ban-nha, José Maria Aznar, được chờ đợi tại Vatican vào ngày thứ Năm 27/2 đúng lúc bộ ba "Hoa Thịnh Ðốn, Luân Ðôn và Madrid" mới soạn một nghị quyết sẽ được phúc trình trước Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc. Theo đài phát thanh Vatican nếu được chấp thuận, nghị quyết này có thể mở "viễn ảnh thảm kịch cho một cuộc tấn công quân sự chống Iraq".
Thủ Tướng José Maria Aznar, cũng là lãnh đạo Đảng Bình Dân Tây-ban-nha, đã được ông Joanquin Navarro-Valls, giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh xác nhận vào hôm thứ Ba.
Cuộc viếng thăm này, được ghi nhận như một trong những dấn thân về mặt sinh hoạt ngoại giao của Tòa Thánh nhằm giải quyết hòa bình cho cuộc khủng hoảng Iraq.
Mặt khác, Thủ Tướng Aznar cũng đã thực hiện một loạt gặp gỡ ngoại giaovới Tổng Thống Mỹ George W.Bush tại Texas vào hôm thứ Bảy 22/2, và tuần này ông đã Tổng Thống Pháp, Jacques Chirac, và Thủ Tướng Anh,Tony Blair.
Tây-ban-nha là một trong số 15 thành viên của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, thuộc trong số 5 thành viên không thường trực cho tới ngày 31/12/2004, trong đó còn có Đức, Angola, Chi lê và Pakistan. Ðại sứ Tây- ban-nha tại Liên Hiệp Quốc là ông M. Inocenzio Arias.
Tháng này Ðại Sứ của Ðức là ông Gunter Pleuger, sẽ giữ chức chủ tịch Hội đồng, được xoay vần theo thứ tự mẫu tự của tên Quốc Gia, ví dụ "Germany", đến sau France (Tháng Giêng) và trước Guinée (tháng Ba).
Cũng nên nhớ rằng trên thực tế năm thành viên khác không thường trực đã được chọn cho tới 31/12 năm sau còn có: Bulgarie, Cameroun, Guinée, Mexique và Syrie.
Hội đồng Bảo An gồm 5 thành viên "thường trực" : Trung quốc, Hoa kỳ, Liên bang Nga, Pháp và Vương quốc Anh, có quyền "phủ quyết".
Thứ hai vừa qua, Ngoại Trưởng Tòa Thánh, Đức Cha Jean-Louis Tauran, đã nhấn mạnh đến trách nhiệm nặng nề của Iraq và luật quốc tế nói rõ "chỉ có Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mới có quyền quyết định một cuộc tấn công vũ trang để tự vệ hợp pháp, điều này giả định là quốc gia đã có một cuộc xâm lăng trước đó".
Cho nên Đức Cha Tauran nói các thanh tra Liên Hiệp Quốc phải tiếp tục tại Iraq để tìm kiếm và phá hủy những khí giới giết người hàng loạt.
Xem ra cuộc gặp gỡ giữa Thủ Tướng Aznar và Đức Gioan Phaolô II cũng sẽ là dịp khơi lên những vấn đề châu Âu, và cách riêng vấn đề công nhận pháp lý các Giáo hội và các cộng đồng tôn giáo trong Liên Hiệp Âu Châu.
Đức Gioan Phaolô II, trong mấy tuần qua, đã gặp ngoại trưởng Đức Joschka Fischer, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan, và phó-thủ tướng Iraq Tarek Ariz.
Đức Gioan Phaolo II cũng đã tiếp kiến vào hôm Thứ Bảy 22/2, Thủ Tướng Anh Tony Blair, Thủ Tướng đã tham dự thánh lễ riêng với Ðức Thánh Cha sáng chúa nhật cùng với phu nhân là bà Cherie Blair, và ba trong số 4 người con cùng đi tới Roma.
Qua vì đại diện Tòa Thánh là Ðức Hồng Y Roger Etchegary, Đức Giáo Hoàng cũng đã xin Tổng Thống Saddam Hussein, sẵn sàng cho phép các cuộc thanh tra được tối đẹp và thực thi những nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, hầu tránh những hậu quả khôn lường cho một cuộc xung đột mới trên cư dân Iraq và cho thế giới.