Hai nhóm đồng tính luyến ái lên tiếng đả kích Tướng Peter Pace - một Vị Tướng Công Giáo đức độ

Vì đã được Tổng Thống Bush trạo tặng Huy Chương Tự Do của Tổng Thống (Presidential Medal of Freedom)

Tướng Peter Pace
LOS ANGELES, California (CNS).- Hai nhóm cổ võ cho việc đồng tính luyến ái hiện đang "điên cuồng" để mạnh mẽ lên tiếng chỉ trích quyết định trao tặng Huy Chương Tự Do của Tổng Thống cho vị Tướng hồi hưu - Tướng Peter Pace.

Mặc cho sự đả kích "điên cuồng" đó, buổi lễ trao tặng Huy Chương Tự Do của Tổng Thống vẫn được diễn ra tại Tòa Bạch Ốc vào hôm Thứ Năm tuần qua.

Bà Aubrey Sarvis, Giám Đốc Điều hành của Mạng Lưới Bảo Vệ Luật Pháp cho Các Thành Viên Trong Quân Đội (Servicemembers Legal Defense Network hay còn được viết tắt là SLDN) vào hôm thứ Tư tuần qua đã cho biết rằng: "Việc vinh danh Tướng Pace bằng một sự tưởng thưởng cao quý nhất dành cho một người thường dân đúng là một sự xúc phạm, vô ý và bất kính đối với hơn 65,000 lính đồng tính luyến ái nam (gays) và đồng tính luyến ái nữ (lesbians) hiện đang phục vụ trong lực lượng võ trang của Hoa Kỳ."

Và nhóm PFLAG [tức nhóm Parents, Family and Friends of Lesbians and Gays tức Nhóm Các Cha-Mẹ, Gia Đình và Bạn Bè của Những Tên Đồng Tính Luyến Ái Nữ và Những Tên Đồng Tính Luyến Ái Nam] cũng đã "điên loạn" nói rằng: "Việc vinh danh Tướng Pace vì đã dùng đến những thành kiến cá nhân của mình để can thiệp vào những vấn đề quân sự là điều sai trái hoàn toàn."

Cả hai nhóm PFLAGSLDN đã chỉ trích Tướng Pace vì những lời nhận xét mà vị Tướng này đưa ra trong cuộc phỏng vấn với tờ Chicago Tribune vào Tháng 5/2007, khi Tướng Pace nói rằng:

"Tôi tin rằng những hành động đồng tính luyến ái giữa hai cá nhân với nhau là suy đồi về mặt đạo đức và luân lý, và rằng chúng ta không nên tha thứ cho những hành động suy đồi đó, kể cả việc ngoại tình, vân vân ...."

Ông Peter LaBarbera, Chủ Tịch của Nhóm "Những Người Mỹ Vì Sự Thật" (Americans for Truth) - một Nhóm chuyên cổ võ chống lại việc đồng tính luyến ái suy đồi và vô luân giữa 2 người nam và 2 người nữ với nhau đã lên tiếng phản bác các cáo buộc "điên cuồng" của hai nhóm kể trên bằng cách nói rằng:

"Tướng Pace chẳng làm gì sai trái cả trong việc nêu ra sự chống đối của mình về mặt đạo đức luân lý lẫn tôn giáo đối với những hành động đồng tính luyến ái vô luân... Tướng Pace cũng nói rằng việc ngoại tình cũng là điều sai trái, do đó tôi không thể nào hiểu được tại sao 2 nhóm 'ủng hộ sự thông dâm' suy đồi kể trên lại lên tiếng tố cáo Tướng Pace cả.

Những kiểu tấn công nhỏ mọn và tầm thường này nhắm vào một Vị Tướng rất tốt và đạo đức chính là những bằng chứng rất rõ ràng cho thấy rằng những nhà hoạt động cho chuyện đồng tính luyến ái đã đặt mục tiêu ích kỷ và lạc lối của họ lên trên những gì mà quốc gia này đang quan tâm. Nếu chúng ta đạt đến mức mà những vị lãnh đạo của quốc gia này không thể nào trả lời được một câu hỏi về chuyện đồng tính luyến ái vì sợ sẽ phải bị biến thành quỷ, thì khi đó chúng ta đã đánh mất đi cái tự do mà Tướng Pace đã bảo vệ, và cái tự do mà những người nam và nữ anh dũng của chúng ta trong lực lượng võ trang Hoa Kỳ đang phải ngày đêm trả một cái giá đắc nhất để bảo vệ cho sự tự do đó."

Cũng nên biết rằng: Tướng Peter Pace chính là một vị Tướng Công Giáo gốc Ý rất đạo đức và lỗi lạc. Tướng Pace cũng đã từng tham chiến tại Việt Nam dưới màu áo của Thủy Quân Lục Chiến. Các binh sĩ tham gia chiến trận tại Irắc và Afganistan đều rất kính nể và quý mến vị Tướng Công Giáo tài năng và đức độ này.