VATICAN 14/2/2003 (ZENIT.org). M. Tarek Ariz khẳng định "ý muốn của chính phủ Iraq hợp tác với cộng đồng quốc tế, nhất là trong vấn để giải giới", và Vatican nhắc lại rằng "Những Nghị Quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc" bảo đảm "pháp chế quốc tế".
Đó là điều được công bố qua một tuyên ngôn phổ biến do ông Joaquin Navarro Valls, giám đốc văn phòng báo chí Toà Thánh, sau buổi triều yết giáo hoàng gần 30 phút- và sau cuộc gặp gỡ của M.Ariz với những thẩm quyền tối cao vatican
Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ bốn giữa Tzarek Ariz và đức giáo hoàng: các ngài đã nói chuyện với nhau ngày 28/6/1994, rồi ngày 16/3/1995 và ngày 19/5/1998.
Cuối buổi mai Ngày thứ Sáu 14 février, Đức Thánh Cha đã tiếp Ngài M.Tarek Ariz, phó-Thủ tướng Cọng hòa Iraq, sau đó ngài phó-Thủ tướng đi gặp Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ Khanh, cùng với Đức Cha Jean-Louis Tauran, bộ trưởng ngoại giao".
Ông Navarro-Valls nhấn mạnh: " Ông Aziz đã muốn bảo đảm ý muốn của chính phủ Iraq hợp tác với cộng đồng quốc tế, nhất là trong vấn đề giải giới. Còn phần Tòa Thánh, Tòa Thánh đã lập lại sự cần thiết tôn trọng cách trung thành, bằng những cam kết cụ thể, những Nghị Quyết của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, bảo đảm pháp chế quốc tế."
"Những cuộc gặp gỡ này đã cho phép một sự trao đổi sâu rộng quan điểm về tình trạng nguy hiểm của một can thiệp vũ trang tại Iraq, sẽ thêm những đau khổ mới và trầm trọng cho một dân tộc đã bị thử thách bởi những năm dài cấm vận".
"Sau cùng người ta đã tái khẳng định, bản tuyên bố kết thúc, Giáo hội công giáo sẽ theo đuổi công trình giáo dục của mình cho hòa bình và cho sự sống chung giữa các dân tộc, ngõ hầu tìm được, trong mọi hoàn cảnh, những giải pháp hòa bình".
Cuối bản tuyên bố này, ông Navarro Valls đã nói đài Phát thanh Vatican rằng Tòa Thánh đã giữ "một lập trường rất rõ" trong những cuộc đàm phán của mình với phó-thủ tướng Iraq.
"Tòa Thánh đã nhắc-và đó là một dịp tốt để lập lại trực tiếp với một thẩm quyền Iraq- sư cần thiết phải tôn trọng trung thành, với những cam kết và những hành vi cụ thể, các Nghị Quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kẻ đứng ra bảo đảm pháp chế quốc tế
Và, do đó, một quan điểm đã được biết như là lập trường của Tòa Thánh, đã được nhắc lại hôm nay với M.Ariz".
M.Navarro Valls đã định nghĩa như "thân tình" cho bầu khí trong cuộc gặp gỡ sáng nay. "Thật vậy người ta đã nói về một hoàn cảnh rất bi thảm, nhưng về cả hai phía đã phát biểu rất rõ".
Về ý muốn của Đức Gioan Phaolo II đến Baghdad, người phát ngôn Tòa Thánh nói thêm: "Cách đây ba năm, trong Năm Thánh, đức giáo hoàng đã bày tỏ ý muốn thăm viếng Iraq của người Chaldéens, quê hương ông Abraham. Vì những lý do rõ ràng, nghĩa là người ta không cho phép đức giáo hoàng thực hiện cuộc hành trình này, đức giáo hoàng đã không thể đi Iraq. Như vậy, đối với ngài, đó là một cuộc họp hạn chế.. Tôi có thể bảo đảm với anh rằng trong cuộc nói chuyện hôm nay chủ đề đã không được ai đá dộng đến một tí nào".
Trước buổi triều yết Giáo Hoàng này, Ông Ariz đã gặp cựu tổng thống Cộng Hòa Ý, M. Oscar Luigi Scalfaro.
Ðài phát thanh Radio Vatican xác nhận: "Sự dấn thân ngoại giao của Tòa Thánh để bảo đảm hòa bình tại Iraq đã thấy Hồng Y Etchegaray, Phái viên của Đức Thánh Cha trong xứ này, hôm qua đi thăm Mossoul, phía bắc Iraq, nơi có cộng đồng kitô hữu địa phương.
Đang khi chờ đợi gặp tổng thống Saddam Hussein, Hồng Y đã có thể xác nhận, trong thành phố nhỏ này, việc di dân gây nên do cấm vận và những rủi ro chiến tranh đã giảm nhiều con số người kitô hữu. Hồng Y cũng đã đi thăm nhà thờ hồi giáo và viếng những phế tích thành Ninive nơi Ngài đã khơi lại ký ức ngôn sứ Jonas".
Đó là điều được công bố qua một tuyên ngôn phổ biến do ông Joaquin Navarro Valls, giám đốc văn phòng báo chí Toà Thánh, sau buổi triều yết giáo hoàng gần 30 phút- và sau cuộc gặp gỡ của M.Ariz với những thẩm quyền tối cao vatican
Đây là cuộc gặp gỡ lần thứ bốn giữa Tzarek Ariz và đức giáo hoàng: các ngài đã nói chuyện với nhau ngày 28/6/1994, rồi ngày 16/3/1995 và ngày 19/5/1998.
Cuối buổi mai Ngày thứ Sáu 14 février, Đức Thánh Cha đã tiếp Ngài M.Tarek Ariz, phó-Thủ tướng Cọng hòa Iraq, sau đó ngài phó-Thủ tướng đi gặp Đức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc vụ Khanh, cùng với Đức Cha Jean-Louis Tauran, bộ trưởng ngoại giao".
Ông Navarro-Valls nhấn mạnh: " Ông Aziz đã muốn bảo đảm ý muốn của chính phủ Iraq hợp tác với cộng đồng quốc tế, nhất là trong vấn đề giải giới. Còn phần Tòa Thánh, Tòa Thánh đã lập lại sự cần thiết tôn trọng cách trung thành, bằng những cam kết cụ thể, những Nghị Quyết của Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, bảo đảm pháp chế quốc tế."
"Những cuộc gặp gỡ này đã cho phép một sự trao đổi sâu rộng quan điểm về tình trạng nguy hiểm của một can thiệp vũ trang tại Iraq, sẽ thêm những đau khổ mới và trầm trọng cho một dân tộc đã bị thử thách bởi những năm dài cấm vận".
"Sau cùng người ta đã tái khẳng định, bản tuyên bố kết thúc, Giáo hội công giáo sẽ theo đuổi công trình giáo dục của mình cho hòa bình và cho sự sống chung giữa các dân tộc, ngõ hầu tìm được, trong mọi hoàn cảnh, những giải pháp hòa bình".
Cuối bản tuyên bố này, ông Navarro Valls đã nói đài Phát thanh Vatican rằng Tòa Thánh đã giữ "một lập trường rất rõ" trong những cuộc đàm phán của mình với phó-thủ tướng Iraq.
"Tòa Thánh đã nhắc-và đó là một dịp tốt để lập lại trực tiếp với một thẩm quyền Iraq- sư cần thiết phải tôn trọng trung thành, với những cam kết và những hành vi cụ thể, các Nghị Quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kẻ đứng ra bảo đảm pháp chế quốc tế
Và, do đó, một quan điểm đã được biết như là lập trường của Tòa Thánh, đã được nhắc lại hôm nay với M.Ariz".
M.Navarro Valls đã định nghĩa như "thân tình" cho bầu khí trong cuộc gặp gỡ sáng nay. "Thật vậy người ta đã nói về một hoàn cảnh rất bi thảm, nhưng về cả hai phía đã phát biểu rất rõ".
Về ý muốn của Đức Gioan Phaolo II đến Baghdad, người phát ngôn Tòa Thánh nói thêm: "Cách đây ba năm, trong Năm Thánh, đức giáo hoàng đã bày tỏ ý muốn thăm viếng Iraq của người Chaldéens, quê hương ông Abraham. Vì những lý do rõ ràng, nghĩa là người ta không cho phép đức giáo hoàng thực hiện cuộc hành trình này, đức giáo hoàng đã không thể đi Iraq. Như vậy, đối với ngài, đó là một cuộc họp hạn chế.. Tôi có thể bảo đảm với anh rằng trong cuộc nói chuyện hôm nay chủ đề đã không được ai đá dộng đến một tí nào".
Trước buổi triều yết Giáo Hoàng này, Ông Ariz đã gặp cựu tổng thống Cộng Hòa Ý, M. Oscar Luigi Scalfaro.
Ðài phát thanh Radio Vatican xác nhận: "Sự dấn thân ngoại giao của Tòa Thánh để bảo đảm hòa bình tại Iraq đã thấy Hồng Y Etchegaray, Phái viên của Đức Thánh Cha trong xứ này, hôm qua đi thăm Mossoul, phía bắc Iraq, nơi có cộng đồng kitô hữu địa phương.
Đang khi chờ đợi gặp tổng thống Saddam Hussein, Hồng Y đã có thể xác nhận, trong thành phố nhỏ này, việc di dân gây nên do cấm vận và những rủi ro chiến tranh đã giảm nhiều con số người kitô hữu. Hồng Y cũng đã đi thăm nhà thờ hồi giáo và viếng những phế tích thành Ninive nơi Ngài đã khơi lại ký ức ngôn sứ Jonas".