Vatican: Tòa Thánh Vatican xác nhận Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ tiếp kiến Phó Thủ Tướng Iraq Tariq Aziz vào ngày Thứ Sáu 14/2/2003 tới đây.
Trong một bản tin ngắn, Ông Joaquin Navarro-Valls, giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng ông Aziz đã thỉnh cầu xin triều yết Ðức Thánh Cha.
Ngày triều yết của phó Thủ Tướng Aziz cũng trùng vào ngày Ông Hans Blix, trưởng đoàn thanh tra vũ khí của Liên Hiệp Quốc tại Iraq và ông Mohamed Elbaradei, giám đốc Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế sẽ ra điều trần trước Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc tiếp theo bản tường trình của họ ngày 27/1.
Phó Thủ Tướng Iraq Aziz cũng đề cập đến buổi triều kiến với Ðức Giáo Hoàng trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Pháp Le Figaro vào ngày 5/2.
Ðức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, Quan Sát Viên Thường Trực tại Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ niềm hy vọng cho những tiến trình thanh tra vũ khí sẽ được tiếp tục và điều này sẽ đưa đến những giải pháp thành công. Ðức Tổng nói thêm "Ðây không phải là việc làm cho có lệ".
Phó Thủ Tướng Tariq Aziz là tín hữu Công Giáo Calđê, đã gặp gỡ Ðức Giáo Hoàng vào ngày 19/5/1998, khi ông xin Tòa Thánh giúp đỡ và thuyết phục các quốc gia phương Tây ngưng cấm vận của Liên Hiệp Quốc trên quốc gia Iraq.
Calđê: Toà Thượng Phụ Công Giáo của những người Syria Ðông Phương miền Lưỡng Hà (Iraq). Năm 1552, cùng với Jean Sulâqâ, một phần hạt thượng phụ thuộc phái Nestorio đã trở lại hiệp thông với Tòa Thánh. Sau nhiều thăng trầm, Tòa Thượng Phụ Calđê Công Giáo được thành lập dứt khoát vào năm 1830, lấy danh hiệu là Tòa Thượng Phụ Babylon, với trụ sở ở Mossoul, nay chuyển về Bagdad.
Phụng vụ Calđê của những người Syria Ðông Phương, họp thành một giáo hội tự trị trong khuông khổ đế quốc Ba Tư đầu thế kỷ V, hiện còn được sử dụng nơi giáo phái Nestôriô. Phụng vụ Calđê được xử dụng nơi các người Calđêa Công Giáo của hạt Thượng Phụ Mossoul-Bagdad. Nền phụng vụ này đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Phụng Vụ La Tinh.
Tính vào năm 1992, phần lớn tín hữu Công Giáo Calđê tập trung tại Iraq nơi có 10 giáo phận Công Giáo Calđê , 4 giáo phận tại Iran, 7 giáo phận khác tại Trung Ðông và 1 giáo phận tại Hoa Kỳ. Tổng Cộng Công Giáo Calđê có khoảng 500 000 tín hữu.
Trong một bản tin ngắn, Ông Joaquin Navarro-Valls, giám đốc văn phòng báo chí Tòa Thánh nói rằng ông Aziz đã thỉnh cầu xin triều yết Ðức Thánh Cha.
Ngày triều yết của phó Thủ Tướng Aziz cũng trùng vào ngày Ông Hans Blix, trưởng đoàn thanh tra vũ khí của Liên Hiệp Quốc tại Iraq và ông Mohamed Elbaradei, giám đốc Cơ Quan Năng Lượng Nguyên Tử Quốc Tế sẽ ra điều trần trước Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc tiếp theo bản tường trình của họ ngày 27/1.
Phó Thủ Tướng Iraq Aziz cũng đề cập đến buổi triều kiến với Ðức Giáo Hoàng trong cuộc phỏng vấn với tờ báo Pháp Le Figaro vào ngày 5/2.
Ðức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, Quan Sát Viên Thường Trực tại Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ niềm hy vọng cho những tiến trình thanh tra vũ khí sẽ được tiếp tục và điều này sẽ đưa đến những giải pháp thành công. Ðức Tổng nói thêm "Ðây không phải là việc làm cho có lệ".
Phó Thủ Tướng Tariq Aziz là tín hữu Công Giáo Calđê, đã gặp gỡ Ðức Giáo Hoàng vào ngày 19/5/1998, khi ông xin Tòa Thánh giúp đỡ và thuyết phục các quốc gia phương Tây ngưng cấm vận của Liên Hiệp Quốc trên quốc gia Iraq.
Calđê: Toà Thượng Phụ Công Giáo của những người Syria Ðông Phương miền Lưỡng Hà (Iraq). Năm 1552, cùng với Jean Sulâqâ, một phần hạt thượng phụ thuộc phái Nestorio đã trở lại hiệp thông với Tòa Thánh. Sau nhiều thăng trầm, Tòa Thượng Phụ Calđê Công Giáo được thành lập dứt khoát vào năm 1830, lấy danh hiệu là Tòa Thượng Phụ Babylon, với trụ sở ở Mossoul, nay chuyển về Bagdad.
Phụng vụ Calđê của những người Syria Ðông Phương, họp thành một giáo hội tự trị trong khuông khổ đế quốc Ba Tư đầu thế kỷ V, hiện còn được sử dụng nơi giáo phái Nestôriô. Phụng vụ Calđê được xử dụng nơi các người Calđêa Công Giáo của hạt Thượng Phụ Mossoul-Bagdad. Nền phụng vụ này đã chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của Phụng Vụ La Tinh.
Tính vào năm 1992, phần lớn tín hữu Công Giáo Calđê tập trung tại Iraq nơi có 10 giáo phận Công Giáo Calđê , 4 giáo phận tại Iran, 7 giáo phận khác tại Trung Ðông và 1 giáo phận tại Hoa Kỳ. Tổng Cộng Công Giáo Calđê có khoảng 500 000 tín hữu.