Đức Khó nghèo, Khiết tịnh và Vâng phục là sự trợ giúp chống lại tính Ích kỷ
VATICAN 2/2/2003 (Zenit.org).- Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói với lòng trung thành trong cuộc sống, những người thánh hiến cho Chúa trong đức khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục là một sự bày tỏ lòng thương yêu của Chúa đối với thế giới.
Nhân dịp Ngày Thế giới Đời Sống Thánh Hiến, Đức Giáo hoàng đã phác họa những nét chung đặc điểm của những tu sĩ nam và nữ và những người giáo dân thánh hiến.
"Đức khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục là những đặc điểm rõ rệt của một con người được cứu chuộc, giải phóng nội tâm khỏi nô lệ tính ích kỷ," ngài nói khi giảng lễ trong một Thánh lễ tại Vương cung Thánh Phero để đánh dấu dịp này. Hiện diện có những thành phần các gia đình tu sĩ khác nhau.
"Tự do yêu, tự do phục vụ: đó là lý do tại sao các người nam và nữ đã từ bỏ mình vì Nước Trời. Đi theo những bứớc chân Chúa Kitô, chịu đóng đinh và phục sinh, họ sống sự tự do này như là tình liên đới, vác những gánh nặng thiêng liêng vả vật chất của anh em mình ."
Đó là ý nghĩa sự "phục vụ của đức bác ái" mà các người nam và nữ coống hiến đời thánh hiến "trong các tu viện và bịnh viện, trong các giáo xứ và trường học, giữa những người nghèo và di dân, trong Areopagus mới của sứ vụ".
Ðức Thánh Cha kết luận chứng từ về lòng trung thực trong " đời sống thánh hiến là một sự biểu lộ tình yêu Chúa trong thế giới".
Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến được tổ chức trong lễ Dâng Chúa Hài đồng Giêsu trong Đền Thánh. Thánh lễ, có Đức giáo hoàng tham dự, được cử hành do Ðức Hồng Y Eduardo Martinez Somalo, Bộ trưởng Bộ Tu Sĩ và Tu Hội Đời.
Sau bài giảng, Đức Gioan Phaolo II hướng dẫn kinh tạ ơn vì ân ban đời sống thánh hiến, và những người nam và nữ tu sĩ lập lại lời cam kết của mình sống trung thành "với Chúa Giêsu trong sứ vụ."
Sách Thống kê hằng năm của Giáo hội Công giáo nói cuối năm 2000 có 139.397 linh mục dòng, 518 phó tế dòng, 55.057 nam tu sĩ (không phải là Linh Mục), và 801.185 nữ tu sĩ có lời khấn. Những cơ chế đời có 719 thành viên nam và 29.968 thành viên nữ
VATICAN 2/2/2003 (Zenit.org).- Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói với lòng trung thành trong cuộc sống, những người thánh hiến cho Chúa trong đức khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục là một sự bày tỏ lòng thương yêu của Chúa đối với thế giới.
Nhân dịp Ngày Thế giới Đời Sống Thánh Hiến, Đức Giáo hoàng đã phác họa những nét chung đặc điểm của những tu sĩ nam và nữ và những người giáo dân thánh hiến.
"Đức khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục là những đặc điểm rõ rệt của một con người được cứu chuộc, giải phóng nội tâm khỏi nô lệ tính ích kỷ," ngài nói khi giảng lễ trong một Thánh lễ tại Vương cung Thánh Phero để đánh dấu dịp này. Hiện diện có những thành phần các gia đình tu sĩ khác nhau.
"Tự do yêu, tự do phục vụ: đó là lý do tại sao các người nam và nữ đã từ bỏ mình vì Nước Trời. Đi theo những bứớc chân Chúa Kitô, chịu đóng đinh và phục sinh, họ sống sự tự do này như là tình liên đới, vác những gánh nặng thiêng liêng vả vật chất của anh em mình ."
Đó là ý nghĩa sự "phục vụ của đức bác ái" mà các người nam và nữ coống hiến đời thánh hiến "trong các tu viện và bịnh viện, trong các giáo xứ và trường học, giữa những người nghèo và di dân, trong Areopagus mới của sứ vụ".
Ðức Thánh Cha kết luận chứng từ về lòng trung thực trong " đời sống thánh hiến là một sự biểu lộ tình yêu Chúa trong thế giới".
Ngày Thế giới Đời sống Thánh hiến được tổ chức trong lễ Dâng Chúa Hài đồng Giêsu trong Đền Thánh. Thánh lễ, có Đức giáo hoàng tham dự, được cử hành do Ðức Hồng Y Eduardo Martinez Somalo, Bộ trưởng Bộ Tu Sĩ và Tu Hội Đời.
Sau bài giảng, Đức Gioan Phaolo II hướng dẫn kinh tạ ơn vì ân ban đời sống thánh hiến, và những người nam và nữ tu sĩ lập lại lời cam kết của mình sống trung thành "với Chúa Giêsu trong sứ vụ."
Sách Thống kê hằng năm của Giáo hội Công giáo nói cuối năm 2000 có 139.397 linh mục dòng, 518 phó tế dòng, 55.057 nam tu sĩ (không phải là Linh Mục), và 801.185 nữ tu sĩ có lời khấn. Những cơ chế đời có 719 thành viên nam và 29.968 thành viên nữ