WASHINGTON 20/11/07 –Một vị Linh Mục dòng Tên từng hoạt động cứu giúp các tay du đãng ở Mỹ đã được một cơ quan xã hội vinh danh là người quan tâm nhất đến nhân dân Hoà Kỳ trong năm 2007.

Linh Mục Gregory Boyle, dòng Tên, cùng với 5 người và 6 thiếu niên đã được cơ quan xã hội tên là Cơ Quan Trợ Giúp Tha Nhân, có trụ sở tại thủ đô Washington, vinh danh vì thành tích trợ giúp người dân Hoa Kỳ.

Cha Gregory Boyle đã lăn lộn từ lâu với các tay du đãng ở vùng phía Đông thành phố Los Angeles để giúp đỡ họ. Các tay anh chị này rất thương mến cha, đã đặt cho Ngài cái tên thật thân thương là “G-Dog” tức “Chó-G” (G là tên tắt của cha Gregory. Ở Mỹ chó rất được qúy mến).

Vào năm 1988, cha Gregory Boyle giúp các thiếu niên du đãng bằng cách thiết lập một cơ sở lấy tên là “Homeboy Industries” (Kỹ Nghệ của thiếu niên). Châm ngôn hoạt động của cơ sở này là “hy vọng chứ không phải tù đầy”.

Chương trình hoạt động của cha Boyle mỗi tháng giúp cho khoảng 1000 thanh thiếu niên du đãng của 600 băng đảng khác nhau. Cơ sở Homeboy Industries thoạt đầu hoạt động trong ngành sản xuất bánh, nay thì hoạt động sang các ngành khác nhau như bán cà phê, sửa chữa nhà cửa, sản xuất các vật dụng lấy nhãn hiệu là Homeboy Industries.

Trong ngày 16 tháng 11 vừa qua, Chủ Tịch Uỷ Ban Điều Hành cơ quan Trợ Giúp Tha Nhân là cựu Thượng Nghị Sĩ, cựu ứng viên Tổng Thống năm 1996 là Robert Dole đã trao giải thưởng cho những người quan tâm nhiều nhất đến người khác trong năm 2007. Cựu Thượng Nghi Sĩ Bob Dole đã gọi Linh Mục Gregory Boyle là mẫu người tuyệt vời, có một nhân cách luôn quan tâm đến hạnh phúc của tha nhân.