Một cuộc gặp gỡ theo dự trù giữa Đức Thánh Cha và nhà lãnh đạo Phật Giáo lưu vong Tây Tạng, Đức Đạt Lai Lạt Ma, sẽ là một “xúc phạm” đối với nhân dân Trung quốc. Phát ngôn viên của nhà nước cộng sản Bắc Kinh, ông Liu Jianchao, đã cho biết như trên hồi cuối tuần qua.

Theo tin của thông tấn xã Công Giáo ANSA, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI sẽ tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma vào ngày 13/12 tới đây. Tuy nhiên, các viên chức Tòa Thánh chưa chính thức xác nhận tin này.

Theo Liu Jianchao, Bắc Kinh coi Đức Đạt Lai Lạt Ma là một người “mưu đồ chính trị” có ý muốn chia rẽ quốc gia. Đức Đạt Lai Lạt Ma, năm nay 71 tuổi, đã phải lưu vong sang Ấn Độ vào năm 1959 sau cuộc nổi dậy bất thành chống lại quân xâm lược Trung quốc.

Hiện nay, 6 triệu người dân Tây Tạng đang phải sống dưới ách cai trị của Trung quốc. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã từ bỏ ước vọng đòi độc lập hoàn toàn cho Tây Tạng. Ngài mong muốn Bắc Kinh chấp nhận hình thức “một quốc gia, hai hệ thống” nhằm bảo tồn văn hóa và những giá trị tinh thần của Tây Tạng.

Liu Jianchao cảnh cáo rằng một cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI và Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ làm xấu thêm quan hệ giữa Trung quốc và Tòa Thánh. Thực ra, trước đây, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI và Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhiều lần tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Năm ngoái, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gặp gỡ Đức Thánh Cha tại biệt điện mùa hè ở Castel Gandolfo.