|
Ðức Thánh Cha: sự hiệp nhất hoàn toàn người kitô hữu là điều khả thi Ðức Ông Nguyễn Quang Sách1/22/2003 |
| |||||||
18-25/1: Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất những người kitô hữu
Vatican19/1/2003 (ZENIT. org). - Đức giáo hoàng đã bảo đảm với mọi người, trong bài phát biểu của Ngài trước kinhTruyền tin, sự hiệp nhất đầy đủ các kitô hữu là việc có thể làm được. Trước lúc đọc kinh Truyền tin với các người hành hương tập họp tại quảng trường thánh Phêrô. Đức Giáo hoàng đã muốn đào sâu chủ đề đã được chọn năm nay cho Tuần cầu nguyện hiệp nhất các kitô hữu, trích từ thư thứ hai thánh Phaolô gởi cho tín hữu Côrintô (2 Cr, 4, 7): "Kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành". Ðức Thánh Cha đã công bố: "Trong lòng chúng ta rực sáng lên sự hiểu biết về vinh quang Thiên Chúa tỏa sáng trên gương mặt Chúa Kitô: nhưng chúng ta lại chứa đựng kho tàng ấy 'trong những bình sành', nghĩa là trong sự mỏng giòn của địa vị nhân bản, 'ngõ hầu quyền năng vô song phát xuất từ Thiên Chúa và không phải từ chúng ta' ", Đức Thánh Cha đã công bố. "Việc phục hồi sự hiệp nhất của tất cả những kẻ đă nhận lãnh bí tích rửa tội trên thực tế là một ân ban đến từ Thiên Chúa. Sự cam kết của chúng ta để cổ võ sự hiệp nhất, tự mình nó không đủ để thực hiện sự hiệp nhất, nhưng khi các người kitô hữu gặp nhau, họ khám phá ra mình là anh em, thì họ hợp tác để xoa dịu những đau đớn và cầu nguyện cho sự hiệp nhất, họ góp phần làm sáng chói gương mặt Chúa Kitô và vinh quang của Người", Sau đó Đức Gioan Phaolô II trưng câu được đề nghị để suy niệm trong ngày thứ hai "Tuần cầu nguyện", rút ra cũng từ bản văn đó của Tông đồ, Ngài nói: "Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp" (2 Cr 4, 8). ''Phải, chúng ta bị đè bẹp bởi những chia rẻ và nhiều rào cản còn chia rẻ chúng ta! Nhưng chúng ta không bị đè bẹp, bởi vì vinh quang Chúa, sáng chói trên chúng ta, tiếp tục huớng dẫn chúng ta tới chỗ thanh tẩy và tha thứ cho nhau, và ban ánh sáng và sức mạnh khi cùng chung chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện, ngỏ hầu chữa lành vết thương chia rẻ". "Anh chị em rất thân mến, Ngài kết thúc, chúng ta hãy cầu xin Chúa làm lớn lên tới sự viên mãn, sự hiệp thông giữa các kitô hữu, trong chân lý và bác ái. Mong cho sự câu xin của chúng ta thuộc loại này. Chúng ta sẽ chung với nhau lập lại cách trọng thể lời cầu xin này trong ngày 25/1 tới đây, cuối "Tuần", khi tôi sẽ chủ tọa việc cử hành Kinh Chiều trong Vương cung Thánh Ðường Thánh Phaolô ngoại thành, nơi đã đã diễn ra những biến cố quan trọng lớn đã đánh dấu cuộc hành trình đại kết. Những bản văn đề nghị cho "Tuần cầu nguyện hiệp nhất các người kitô hữu" đã được soạn bởi một ủy ban hỗn hợp quốc tế gòm có những đại diện công giáo và Ủy ban "Đức tin và Hiến pháp" của Hội đồng Đại kết các Giáo hội. Chương trình "Tuân cầu nguyện" được ghi trong trang mạng lưới Zenit với địa chỉ sau : http://www, zenit. org/french/visualizza phtml?sid=30152. | ||||||||