Rôma : Bốn đại diện của phongtrào sinh viên Venezuela, đến tố cáo sự vi phạm nhân quyền trong nước của họ, đã được đón tiếp bởi chủ tịch nghị viện Châu Âu, ông Hans-Gert Pottering và phó chủ tịch, ông Mario Mauro.
Phái đoàn Venezuela gồm Geraldine Álvarez (cố vấn đại học UCAB), Ronel Gaglio (sinh viên nghành truyền thông xã hội ở UMA), Rodrigo Diamanti (tốt nghiệp đại học UCAB) et Elisa Tótaro (sinh viên nghành truyền thông xã hội ở UCAB).
Một cuộc trưng cầu dân ý liên quan đến việc cải cách hiến pháp 1999 sẽ diễn ra ngày 2/12 ở Venezuela. Cuộc trưng cầu dân ý này có mục đích thiết lập chủ nghĩa xã hội « Bolivar » (theo tinh thần của Simon Bolivar 1783-1830) và bảo đảm việc tái đắc cử không giới hạn của tống thống hiện nay, ông Hugo Chavez.
Các bạn trẻ đã yêu cầu các cơ quan Châu Âu điều tra các điều kiện kỹ thuật trong đó sẽ diễn ra cuộc trưng cầu dân ý, gởi một nhóm quan sát viên của Liên Hiệp Châu Âu bao gồm các kỹ thuật viên và các chuyên gia trong kỹ thuật được dùng để đếm phiếu trong cuộc bầu cử, và tạo nên một uỷ ban đảm trách điều tra vi phạm nhân quyền.
Phó chủ tịch nghị viện Châu Âu tuyên bố : « Liên Hiệp Chau Âu không thể ngồi yên không làm gì trước sự gia tăng vi phạm những quyền tự do căn bản của chế độ Hugo Chavez ».
Giorgio Salina, chủ tịch Hiệp Hội Nền Móng Châu Âu, cơ quan định hướng Kitô giáo cũng đã tiếp đón các sinh viên và đã tuyên bố với Zenit rằng « phương pháp mà các bạn trẻ sử dụng để đưa ra các đòi hỏi của mình là phương pháp bất bạo động ».
Ông cho biết : « các sinh viên đã quyết định nói sự thật, bằng việc tố giác cho thế giới biết hoàn cảnh hiện nay; vì lý do này, họ trở thành đối tượng của các biện pháp trấn áp từ phía chế độ coi thường nhân quyền ».
Phái đoàn Venezuela gồm Geraldine Álvarez (cố vấn đại học UCAB), Ronel Gaglio (sinh viên nghành truyền thông xã hội ở UMA), Rodrigo Diamanti (tốt nghiệp đại học UCAB) et Elisa Tótaro (sinh viên nghành truyền thông xã hội ở UCAB).
Một cuộc trưng cầu dân ý liên quan đến việc cải cách hiến pháp 1999 sẽ diễn ra ngày 2/12 ở Venezuela. Cuộc trưng cầu dân ý này có mục đích thiết lập chủ nghĩa xã hội « Bolivar » (theo tinh thần của Simon Bolivar 1783-1830) và bảo đảm việc tái đắc cử không giới hạn của tống thống hiện nay, ông Hugo Chavez.
Các bạn trẻ đã yêu cầu các cơ quan Châu Âu điều tra các điều kiện kỹ thuật trong đó sẽ diễn ra cuộc trưng cầu dân ý, gởi một nhóm quan sát viên của Liên Hiệp Châu Âu bao gồm các kỹ thuật viên và các chuyên gia trong kỹ thuật được dùng để đếm phiếu trong cuộc bầu cử, và tạo nên một uỷ ban đảm trách điều tra vi phạm nhân quyền.
Phó chủ tịch nghị viện Châu Âu tuyên bố : « Liên Hiệp Chau Âu không thể ngồi yên không làm gì trước sự gia tăng vi phạm những quyền tự do căn bản của chế độ Hugo Chavez ».
Giorgio Salina, chủ tịch Hiệp Hội Nền Móng Châu Âu, cơ quan định hướng Kitô giáo cũng đã tiếp đón các sinh viên và đã tuyên bố với Zenit rằng « phương pháp mà các bạn trẻ sử dụng để đưa ra các đòi hỏi của mình là phương pháp bất bạo động ».
Ông cho biết : « các sinh viên đã quyết định nói sự thật, bằng việc tố giác cho thế giới biết hoàn cảnh hiện nay; vì lý do này, họ trở thành đối tượng của các biện pháp trấn áp từ phía chế độ coi thường nhân quyền ».