Vatican: Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã bổ nhiệm 23 tân Hồng Y vào cuối buổi triều yết Thứ Tư hàng tuần hôm nay 17/10/2007. Các tân Hồng Y sẽ được tấn phong trong một công nghị đặc biệt vào ngày Thứ Bảy 24/11.

Đức Hồng Y tân cử Foley người Mỹ hiện cũng đang có mặt tại quãng trường Thánh Phêrô khi tên của Ngài đã được đọc lên. Ngài cho biết là Ngài đã lặn lội giữa đám đông tại Quãng Trường sau khi đã có hẹn và đi khám Bác Sĩ.
Tin tức giới truyền thông trong mấy ngày qua đã bàn tán và loan truyền rằng ngày hôm nay Đức Giáo Hoàng sẽ công bố các tân Hồng Y.
18 Tân Hồng Y dưới 80 tuối, là tuổi được bầu Giáo Hoàng trong Cơ Mật Viện. Đức Giáo Hoàng Biển Đức cũng cho biết số Hồng Y giới hạn trong Cơ Mật Việt là 120 vị như đã được thiết lập dưới triều Giáo Hoàng Phaolô VI và được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 xác định lại một lần nữa con số này.
Vào ngày 24/11 tới đây, sau buổi lễ tấn phong, con số Hồng Y dưới 80 tuổi sẽ là 121 vị. Với 23 Tân Hồng Y, tổng cộng danh sách trong Hồng Y Đoàn tính đến nay là 202 vị.
Tại Hoa Kỳ 2 vị Tổng Giám Mục được vinh thăng Hồng Y là Đức Tổng Giám Mục Foley, nguyên chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông và Đức Tổng Giám Mục Dinardo, như thế sẽ nâng con số Hồng Y tại Hoa Kỳ là 17 vị, trong số 13 vị sẽ có quyền được bầu Giáo Hoàng.
Tháng 11 tới đây sẽ đánh dấu lần thứ 2 Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI triệu tập công nghị tấn phong các vị Hồng Y kể từ khi Ngài lên ngôi Giáo Hoàng từ tháng 4/2005.
Các Tân Hồng Y đại diện cho 15 quốc gia tại 5 châu lục. 8 Tân Hồng Y hiện là giáo sĩ đang làm việc trong Giáo Triều hay có vị đã từng làm trong Giáo Triều. 13 vị hiện lãnh đạo hay đã từng cai quản Tổng Giáo Phận và 2 vị con lại nguyên là Viện Trưởng Học Viện Giáo Hoàng tại Roma.
Sau khi đọc xong danh sách, Đức Giáo Hoàng đã nói với khánh hành hương hiện diện ước lượng khoảng 30,000 người rằng “các Tân Hồng Y đến từ các vùng khác nhau trên thế giới” và “họ phản ánh tổng thể giáo hội với nhiều thừa tác vụ. Cùng với các giáo sĩ đáng được hưởng vì sự phục vụ mà các ngài đã cống hiến cho Tòa Thánh, đó là những vị mục tử đã cống hiến năng lực trực tiếp với người tín hữu”.
Theo truyền thống Giáo Hoàng, trong số những vị tân hồng y thì có 5 vị đã hơn 80 tuổi mà Đức Giáo Hoàng Biển Đức muốn tuyên dương bởi vì các ngài “đặc biệt đáng hưởng bởi vì sự cam kết của các ngài trong việc phục vụ Giáo Hội”.
5 vị trên 80 tuổi gồm có:
- vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Chaldean có trụ sở tại Iraq là Đức Thượng Phụ Emmanuel-Karim Delly tại Baghdad, 80 tuổi.
- Tổng Giám Mục Giovanni Coppa, vị Sứ Thần Tòa Thánh đã từ nhiệm sẽ tròn 82 tuổi vào ngày 9/11 tới đây.
- Tổng Giám Mục từ nhiệm Estanislao Karlic tại Parana, Argentina, 81 tuổi.
- Linh Mục Dòng Tên Urbano Navarrete, người Tân Ban Nha nguyên là viện trưởng Học Viện Giáo Hoàng Gregorian, năm nay 87 tuổi.
- Linh Mục Dòng Phan Sinh Umberto Betti, người Ý, nguyên Viện Trưởng Học Viện Giáo Hoàng Lateran, năm nay 85 tưổi.
Đức Giáo Hoàng đã dự định vinh thăng Hồng Y cho vị Giám Mục đã từ nhiệm Ignacy Jez tại Koszali-Kolobrzeg, Ba Lan, nhưng rất tiếc thay vị giáo sĩ đáng được nâng vào Hồng Y Đoàn, đã đột nhiên qua đời vào ngày thứ ba 16/10, một ngày trước khi danh sách được công bố.
Không ai ngạc nhiên khi có tên 2 vị là :
-Tân Hồng Y John Patrick Foley, Đại Hiệp Sĩ Thánh Mộ Giêrusalem, nguyên Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Truyền Thông Xã Hội trong suốt dòng thời gian 23 năm, Ngài sẽ mừng sinh nhật thứ 72 vào ngày 11/11 tới đây. Sinh trưởng tại Philadelphia và đã theo học khoa ký giả tại Đại Học Columbia và đã từng làm chủ bút tờ báo Công Giáo tại Tổng Giáo Phận Philadelphia là tờ “The Catholic Standard & Times”. Được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II triệu về là cho Hội Đồng Giáo Hoàng Truyền Thông Xã Hội, mới đây Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã bổ nhiệm Ngài làm Đại Hiệp Sĩ của Đoàn Hiệp Sĩ Thánh Mộ Giêrusalem., là tổ chức có nhiệm vụ cống hiến phục vụ cho Tòa Thượng Phụ La Tinh ở Giêrusalem và đáp ứng những nhu cầu cho người Công Giáo tại Thánh Địa.
-Tân Hồng Y Leonardo Sandri, nguyên quán tại Argentina là Bộ Trưởng Bộ Giáo Hội Đông Phương. Ngài là vị đã từng làm Sứ Thần Tòa Thánh từ năm 1989 cho tới năm 1991. Là vị trở thành người thay thế Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô để đọc các sứ điệp hay diễn văn trong hành trình cuối cuộc đời của Đức Gioan Phalô II vì Ngài đã quá yếu không thể đọc trọn bài.
--Một vị mới nhậm chức Tổng Giám Mục vào năm 2006 nay đã được tôn phong Hồng Y đó là vị Tổng Giám Mục Daniel N. DiNardo. Ngài được tôn làm Giám Mục phó với quyền kế nhiệm tại Tổng Giáo Phận Galvesto-Houston, Hoa Kỳ vào năm 2004 và chính thức cai quản Tổng Giáo Phận vào năm 2006. Đức Dinardo 58 tuổi, sinh tại Steubenville, Ohio và được thụ phong linh mục cho Giáo Phận Pittsburgh vào năm 1977. Sau khi phục vụ cho Giáo Phận được 6 năm, ngài được mời về Roma làm việc cho Bộ Giám Mục trong 6 năm. Khi mục vụ tại Roma, Ngài cũng giảng dạy tại Học Việc Gregorian. Cha trở lại Pitsburgh vào năm 1991 và được bổ nhiệm làm Giám Mục Phó với quyền kế vị tại Thành Phố Sioux, Iowa- Hoa Kỳ vào năm 1997 sau đó đã cai quản Giáo Phận này vào một năm sau đó 1998.