VATICAN 27/11/2002 (ZENIT. org)- Đức Gioan Phaolô II khuyên các thanh niên theo gương Thánh tông đồ Anrê, ngày lẽ của Ngài chấm dứt vào tháng 11.
Trong lời chào truyền thống của ngài với giới trẻ, với bịnh nhân và với những vợ chồng trẻ vào cuối buổi triều yết ngày thứ tư, Đức Gioan Phaolô II khuyên:
"Ước chi gương mặt Thánh Tông đồ Anrê, là một gương cho chúng con, hỡi các thanh niên, đi theo Chúa Kitô và là một gương mẫu từ kitô hữu.
Xin Thánh Anrê cầu bàu cho anh chị em, hỡi những bệnh nhân yêu quí, hầu sự an ủi của Chúa tràn lòng anh chị em và tăng cường đức tin anh chị em.
Xin thánh nhân giúp anh chị em, hỡi các vợ chồng trẻ, trung thành đáp ứng với chương trình tình yêu mà Chúa Kitô cho anh chị em tham dự vào, qua bí tích hôn nhân"
Tông đồ Anrê giữ một chỗ đặc biệt tại Vatican, với tư cách là người anh của thánh Phêrô, chính người dẫn anh mình tới Chúa Kitô. Một pho tượng tạc hình người, đặt bên bàn thờ cáo giải, trong vương cung thánh đường Phêrô.
Cũng mỗi năm, đến ngày lễ thánh Anrê, một phái đoàn huynh đệ Vatican tới mừng lễ Ngài tại Phanar, là tòa thượng phụ đại kết Constantinople, mà thánh Anrê là thánh quan thầy.
Trong lời chào truyền thống của ngài với giới trẻ, với bịnh nhân và với những vợ chồng trẻ vào cuối buổi triều yết ngày thứ tư, Đức Gioan Phaolô II khuyên:
"Ước chi gương mặt Thánh Tông đồ Anrê, là một gương cho chúng con, hỡi các thanh niên, đi theo Chúa Kitô và là một gương mẫu từ kitô hữu.
Xin Thánh Anrê cầu bàu cho anh chị em, hỡi những bệnh nhân yêu quí, hầu sự an ủi của Chúa tràn lòng anh chị em và tăng cường đức tin anh chị em.
Xin thánh nhân giúp anh chị em, hỡi các vợ chồng trẻ, trung thành đáp ứng với chương trình tình yêu mà Chúa Kitô cho anh chị em tham dự vào, qua bí tích hôn nhân"
Tông đồ Anrê giữ một chỗ đặc biệt tại Vatican, với tư cách là người anh của thánh Phêrô, chính người dẫn anh mình tới Chúa Kitô. Một pho tượng tạc hình người, đặt bên bàn thờ cáo giải, trong vương cung thánh đường Phêrô.
Cũng mỗi năm, đến ngày lễ thánh Anrê, một phái đoàn huynh đệ Vatican tới mừng lễ Ngài tại Phanar, là tòa thượng phụ đại kết Constantinople, mà thánh Anrê là thánh quan thầy.