Bài phát biểu tại Đại hội về người Công giáo và Đời sống công cộng
MADRID 21/11/2002 (Zenit. org). - Một nhà kinh doanh châu Âu tin gia đình phải vượt trên mức thấp nhất.
Francois Michelin, đồng-giám đốc hãng chế tạo lốp xe Michelin và Cia, đã phát biểu tại Đại hội quốc tế về người Công giáo và đề cập sự Sống Công cộng về chủ đề "Con người, Việc làm và Sự nghiệp. "
Michelin đã phát triển ý niệm rằng, vì kinh tế và nghề nghiệp là những hành vi của con người, nên đạo đức học nghề nghiệp phải dựa trên sự tôn trọng bản tính con người, cách riêng đối với gia đình. Để bảo vệ gia đình và chính nghề nghiệp, cần một sự thay đổi trong chính sách tài chánh.
"Triết học châu Âu đối nghịch với sự sống gia đình, và cần một chính sách tài chánh để ban vinh dự cho gia đình. "Michelin nói. Hơn nữa, "tiền lương gia đình là cần, " tiền lương đó sẽ cho phép một phần tử gia đình "ở nhà, để chăm sóc" con cái.
Hội nghị, do Cơ sở Đại học San Pablo-CEU tổ chức, bế mạc hôm Chúa nhật. Mục đích những buổi họp là phân tích, cổ võ và hướng dẫn hành đông xã hội, chính trị, kinh tế và văn hóa giữa những người Công giáo, dưới ánh sáng học thuyết xã hội Giáo hội.
Trong bài phát biểu của ông, Michelin xác nhận con người là tối quan trọng trong nền kinh tế. Nếu phải có một thế giới tốt hơn, ông nói, " con người là quan trọng nhất. Tất cả mọi sự được làm với nhập liệu cá nhân; chỉ cần nghe dân chúng để khám phá những năng khiếu của họ,
Ví dụ, Michelin nhắc lại: "Ông tôi là một thợ sơn và là một tiến sĩ luật. Ông có một người em làm kỷ sư. "Ông của Michelin phát triển lốp xe hiện đại đầu tiên giùm cho một người bạn, một người di xe đạp quốc tịch Anh; ông muôn thử lốp xe bằng cách "để rớt những cái đinh trên đường một cuộc đua xe đạp.
Như vậy, Michelin giải thích, "công nghệ lốp xe được củng cố bởi một thợ sơn, người biết cách khám phá những đức tánh con người, bằng cách nhìn họ và giúp họ khám phá điều họ thật sự có bên trong. "
Đối với Michelin, phẩm chất của một doanh nhân được chứng minh bởi "tỏ lòng tôn trọng người của mình. Điều đó hệ tại trình bày cho họ một vấn đề và để họ tìm ra giải đáp, giải đáp đó sau mới chuyển qua khách hàng. "Sự tiến triển nhân bản là nhờ học từ những lỗi lầm quá khứ,".
Hơn nữa, "chủ đích của một doanh nghiệp là sản xuất của cải và làm gia tăng như có thể trong sức mua cho nhân viên, cho khách hàng và những cổ đông, " ông nói thêm.
Michelin công kích các chính phủ vì không biết những doanh nghiệp được thiết lập, "tưởng rằng, vì chúng đã hiện hữu, chúng sẽ hiên hữu mãi. "
Giúp những doanh nghiệp cũ cũng quan trọng như những doanh nghiệp mới, cách riêng với những sự khích lệ thuế, ông nhấn mạnh. Về mặt khác, ông ca ngợi những người cổ đông này "có một hiểu biết dài hạn. Chỉ có họ mời hiểu rằng tiền là một dụng cụ cần phải để phục vụ cho một sự nghiệp. "
Nhóm Michelin, do ông của Michelin gầy dựng, sản xuất 844. 000 lốp xe hằng ngày, từ cỡ 200 gam tới 5 tấn. Những doanh nghiệp Michelin cũng sản xuất những ruột xe, bánh xe, bản đồ và sách hướng dẫn du lịch.
MADRID 21/11/2002 (Zenit. org). - Một nhà kinh doanh châu Âu tin gia đình phải vượt trên mức thấp nhất.
Francois Michelin, đồng-giám đốc hãng chế tạo lốp xe Michelin và Cia, đã phát biểu tại Đại hội quốc tế về người Công giáo và đề cập sự Sống Công cộng về chủ đề "Con người, Việc làm và Sự nghiệp. "
Michelin đã phát triển ý niệm rằng, vì kinh tế và nghề nghiệp là những hành vi của con người, nên đạo đức học nghề nghiệp phải dựa trên sự tôn trọng bản tính con người, cách riêng đối với gia đình. Để bảo vệ gia đình và chính nghề nghiệp, cần một sự thay đổi trong chính sách tài chánh.
"Triết học châu Âu đối nghịch với sự sống gia đình, và cần một chính sách tài chánh để ban vinh dự cho gia đình. "Michelin nói. Hơn nữa, "tiền lương gia đình là cần, " tiền lương đó sẽ cho phép một phần tử gia đình "ở nhà, để chăm sóc" con cái.
Hội nghị, do Cơ sở Đại học San Pablo-CEU tổ chức, bế mạc hôm Chúa nhật. Mục đích những buổi họp là phân tích, cổ võ và hướng dẫn hành đông xã hội, chính trị, kinh tế và văn hóa giữa những người Công giáo, dưới ánh sáng học thuyết xã hội Giáo hội.
Trong bài phát biểu của ông, Michelin xác nhận con người là tối quan trọng trong nền kinh tế. Nếu phải có một thế giới tốt hơn, ông nói, " con người là quan trọng nhất. Tất cả mọi sự được làm với nhập liệu cá nhân; chỉ cần nghe dân chúng để khám phá những năng khiếu của họ,
Ví dụ, Michelin nhắc lại: "Ông tôi là một thợ sơn và là một tiến sĩ luật. Ông có một người em làm kỷ sư. "Ông của Michelin phát triển lốp xe hiện đại đầu tiên giùm cho một người bạn, một người di xe đạp quốc tịch Anh; ông muôn thử lốp xe bằng cách "để rớt những cái đinh trên đường một cuộc đua xe đạp.
Như vậy, Michelin giải thích, "công nghệ lốp xe được củng cố bởi một thợ sơn, người biết cách khám phá những đức tánh con người, bằng cách nhìn họ và giúp họ khám phá điều họ thật sự có bên trong. "
Đối với Michelin, phẩm chất của một doanh nhân được chứng minh bởi "tỏ lòng tôn trọng người của mình. Điều đó hệ tại trình bày cho họ một vấn đề và để họ tìm ra giải đáp, giải đáp đó sau mới chuyển qua khách hàng. "Sự tiến triển nhân bản là nhờ học từ những lỗi lầm quá khứ,".
Hơn nữa, "chủ đích của một doanh nghiệp là sản xuất của cải và làm gia tăng như có thể trong sức mua cho nhân viên, cho khách hàng và những cổ đông, " ông nói thêm.
Michelin công kích các chính phủ vì không biết những doanh nghiệp được thiết lập, "tưởng rằng, vì chúng đã hiện hữu, chúng sẽ hiên hữu mãi. "
Giúp những doanh nghiệp cũ cũng quan trọng như những doanh nghiệp mới, cách riêng với những sự khích lệ thuế, ông nhấn mạnh. Về mặt khác, ông ca ngợi những người cổ đông này "có một hiểu biết dài hạn. Chỉ có họ mời hiểu rằng tiền là một dụng cụ cần phải để phục vụ cho một sự nghiệp. "
Nhóm Michelin, do ông của Michelin gầy dựng, sản xuất 844. 000 lốp xe hằng ngày, từ cỡ 200 gam tới 5 tấn. Những doanh nghiệp Michelin cũng sản xuất những ruột xe, bánh xe, bản đồ và sách hướng dẫn du lịch.