Đức Giáo Hoàng tiếp kiến các Linh Mục Giáo phận Roma

VATICAN (Zenit.org).- Đức Gioan Phaolô II nói việc giúp đỡ các gia đình phải là một trong những ưu tiên hàng đầu của các linh mục

Đức Giáo hoàng bày tỏ niềm xác tín này hôm Thứ Năm 26/2 khi gặp gỡ các linh mục Giáo phận Rome trong buổi triều yết truyền thống vào mùa Chay.

Đức Thánh Cha nói gia đình là một phần nguyên vẹn chương trình của Thiên Chúa, "Thiên Chúa đã dựng nên người nam và người nữ," điều đó có nghĩa là "tình yêu và trách nhiệm. Từ hai tiếng này phát xuất tất cả những hậu quả”.

Đức Thánh Cha gợi lại những ngày khi Ngài còn là một linh mục và tổng giám mục tại Ba lan, "tôi đã học từ lâu, từ khi tôi còn ở tại Krakow, sống gần các đôi vợ chồng, gần các gia dình,"

"Tôi cũng đã theo sát con đường dẫn hai người, một nam và một nữ, tới chỗ thành lập một gia đình và, qua hôn nhân trở thành vợ chồng, cha mẹ, với tất cả những tầm quan trọng mà chúng ta biết”.

Đức Thánh Cha nói tự phát với các linh mục, nên Ngài xin các linh mục đọc bài huấn đức đã được soạn cho dịp này trên tờ báo “Quan Sát Viên Roma” (L'Osservatore Romano). Trong bài huấn đức này Ngài mời các linh mục "công nhận đặc tính trung tâm của gia đình trong chương trình của Chúa đối với con người và cũng vì thế trong đời sống Giáo hội và xã hội."

"Chúng ta đừng bao giờ mệt mỏi đề nghị, loan báo. minh chứng chân lý cao cả tình yêu và hôn nhân Kitô hữu này."

"Trách nhiệm của anh em với gia đình không chỉ bao hàm những vấn đề luân lý và phụng vụ, nhưng còn những vấn đề có đặc tính cá nhân và xã hội. Anh em được kêu gọi cách riêng để nâng đỡ gia đình trong những cơn khốn khó và đau khổ của nó, tiếp cận với nững thành phần gia đình và giúp họ sống cuộc đời vợ chồng, cha mẹ và con cái trong ánh sáng Tin Mừng."

Ngài nói tiếp: "Do đó, anh em đừng sợ dành cho các gia đình thời giờ và năng lực của anh em, những tài năng thiêng liêng Chúa đã ban cho anh em. Ngoài việc làm mục tử và thầy dạy anh em hãy nên những người bạn chăm chú đến họ, đáng cho họ tin cậy,. "

"Hãy đồng hành với họ và nâng đỡ họ trong kinh nguyện, trình bày Tin Mừng hôn nhân và gia đình với sự thật và tình yêu, không dè dặt hay giải thích tùy tiện”. Trong những khó khăn, linh mục phải giúp gia đình hiểu rằng "Giáo hội luôn luôn là mẹ của họ, ngoài việc là thầy của họ”.

"Hành vi khác thường và hay lầm lạc, được đề nghi công khai hay có khi được quảng cáo và tán dương, cũng như sự tiếp xúc hằng ngày với những khó khăn và những khủng hoảng mà nhiều gia đình đang trải qua, có thể gây cho chúng ta sự cám dỗ mất tin tưởng và cam chịu”.

Như thế Đức Thánh Cha xin các linh mục chiến thắng sự cám dỗ này "với sự trợ giúp của Chúa."

"Chương trình của Chúa không thay đổi, Chúa đã khắc ghi trong người nam và người nữ ơn gọi yêu thương và xây dựng gia đình. Hành động của Chúa Thánh Thần không phải là kém mãnh liệt hơn trong ngày nay, đó là ân huệ của Chúa Kitô, Đấng đã chết và phục sinh."

Ngài nói thêm: "Không sai lầm nào, không tội lỗi nào, không ý thức hệ nào, không sự lừa đảo nào cò thể phá hủy cấu trúc thâm sâu của hữu thể chúng ta vốn cần được yêu và bù lại có khả năng yêu thương thực sự.