Những chính sách khuyến khích việc triệt sản hàng loạt, sự phá thai và nạn ly dị
VATICAN 18/11/2002 (ZENIT. org). - Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc lại rằng các chính sách gia đình căn cứ trên việc triệt sản hàng loạt, sự cổ động phá thai và ly dị, sinh ra những "hậu quả thảm khốc": sự tan rã tế bào gốc của xã hội. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời tuyên bố này hôm thứ bảy trước, khi ngài tiếp một nhóm giám mục Brazil miền đông nước Brazil, đang thăm viếng "ad limina" tại Vatican.
Sự can thiệp của đức giáo hoàng tập trung vào vai trò "cơ bản và không thể thay thế" của gia đình.
Đức Thánh Cha đã tố giác các luật dân sự ủng hộ nạn ly dị và đe dọa sự sống bằng cách chính thức đưa vào nạn phá thai".
"Ngày nay người ta nhận thấy những hậu quả thảm bại của những chiến dịch kiểm soát sinh đẻ, thay vì mời gọi một sự sinh đẻ có trách nhiệm, theo những chu kỳ tự nhiện sinh sản, những chiến dịch đó đã đưa tới sự triệt sản hàng ngàn người nữ, nhất là trong phần đông bắc (Brazil) và đã lên chương trình sử dụng những phương cách ngừa thai", Đức giáo hoàng đã tuyên bố.
Những yếu tố này, cũng như "sự thiếu thông tin khách quan và sự bỏ làng nước địa lý" , theo Đức Thánh Cha, lôi kéo theo một quá trình làm tan rã hạt nhân gia đình trong những nhân tố thiết yếu nhất của nó". Như những triệu chứng của sự tan rã nay đức giáo hoàng trưng ý muốn so sánh gia đình với những sự phối hợp đơn thuần thực tế hay là công nhận như một gia đình sự phối hợp của những người cùng phái.
Đứng trước hoàn cảnh này, đức giáo hoàng đưa ra ba lời gọi cho dân công giáo.
Trước hết ngài nhắc lại cho các vị mục tử rằng thôi công bố sự thật về hôn nhân và gia đình "sẽ là một thiếu sót mục vụ trầm trọng đưa những con người tới chỗ lầm lẫn, nhất là những con người có trách nhiệm quan trọng phải lấy những quyết định về công ích quốc gia".
Sau đó Đức Thánh Cha nhắc những người công giáo, nhất là những người đã kết hôn, "phải là những người thứ nhất chứng tỏ sự cao cả của cuộc sống hôn nhân và gia đình", họ phải đáp trả "với môt hành động giáo lý và giáo dục gay gắt và ổn định cho phép khuyến khích lý tưởng kitô hữu về sự hiệp thông hôn nhân trung tín và bất khả phân lý".
Để kết thúc, với những kẻ sợ các yêu sách mà một sự trung thành thể ấy bao gồm", Đức Gioan Phaolô II tuyên bố: "Đừng sợ những rủi ro! Không có hoàn cảnh khó khăn nào mà người ta không thể chạm mặt cách thích đáng khi người ta vun trồng một bầu khí thuộc sự sống kitô hữu cố kết".
VATICAN 18/11/2002 (ZENIT. org). - Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc lại rằng các chính sách gia đình căn cứ trên việc triệt sản hàng loạt, sự cổ động phá thai và ly dị, sinh ra những "hậu quả thảm khốc": sự tan rã tế bào gốc của xã hội. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời tuyên bố này hôm thứ bảy trước, khi ngài tiếp một nhóm giám mục Brazil miền đông nước Brazil, đang thăm viếng "ad limina" tại Vatican.
Sự can thiệp của đức giáo hoàng tập trung vào vai trò "cơ bản và không thể thay thế" của gia đình.
Đức Thánh Cha đã tố giác các luật dân sự ủng hộ nạn ly dị và đe dọa sự sống bằng cách chính thức đưa vào nạn phá thai".
"Ngày nay người ta nhận thấy những hậu quả thảm bại của những chiến dịch kiểm soát sinh đẻ, thay vì mời gọi một sự sinh đẻ có trách nhiệm, theo những chu kỳ tự nhiện sinh sản, những chiến dịch đó đã đưa tới sự triệt sản hàng ngàn người nữ, nhất là trong phần đông bắc (Brazil) và đã lên chương trình sử dụng những phương cách ngừa thai", Đức giáo hoàng đã tuyên bố.
Những yếu tố này, cũng như "sự thiếu thông tin khách quan và sự bỏ làng nước địa lý" , theo Đức Thánh Cha, lôi kéo theo một quá trình làm tan rã hạt nhân gia đình trong những nhân tố thiết yếu nhất của nó". Như những triệu chứng của sự tan rã nay đức giáo hoàng trưng ý muốn so sánh gia đình với những sự phối hợp đơn thuần thực tế hay là công nhận như một gia đình sự phối hợp của những người cùng phái.
Đứng trước hoàn cảnh này, đức giáo hoàng đưa ra ba lời gọi cho dân công giáo.
Trước hết ngài nhắc lại cho các vị mục tử rằng thôi công bố sự thật về hôn nhân và gia đình "sẽ là một thiếu sót mục vụ trầm trọng đưa những con người tới chỗ lầm lẫn, nhất là những con người có trách nhiệm quan trọng phải lấy những quyết định về công ích quốc gia".
Sau đó Đức Thánh Cha nhắc những người công giáo, nhất là những người đã kết hôn, "phải là những người thứ nhất chứng tỏ sự cao cả của cuộc sống hôn nhân và gia đình", họ phải đáp trả "với môt hành động giáo lý và giáo dục gay gắt và ổn định cho phép khuyến khích lý tưởng kitô hữu về sự hiệp thông hôn nhân trung tín và bất khả phân lý".
Để kết thúc, với những kẻ sợ các yêu sách mà một sự trung thành thể ấy bao gồm", Đức Gioan Phaolô II tuyên bố: "Đừng sợ những rủi ro! Không có hoàn cảnh khó khăn nào mà người ta không thể chạm mặt cách thích đáng khi người ta vun trồng một bầu khí thuộc sự sống kitô hữu cố kết".