Vatican -
Bản đồ Châu Âu
Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã quyết định rằng bộ Ngoại Giao Tòa Thánh, là cơ quan từ trước đến nay vẫn lo việc bổ nhiệm các giám mục và thành lập các giáo phận mới tại các quốc gia Đông Âu, nay sẽ giao việc này lại cho bộ Giám Mục và bộ Các Giáo Hội Đông Phương. Thông Tấn Xã Italia I Media cho biết rằng quyết định trên đã được Đức Thánh Cha đưa ra vào đầu tháng Giêng này trong một cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Trong những điều kiện bình thường, bộ Giám Mục lo việc bổ nhiệm các giám mục và thành lập các giáo phận mới. Bộ Các Giáo Hội Đông Phương cũng có trách nhiệm tương tự tại các quốc gia mà Công Giáo Đông Phương chiếm đa số. Tuy nhiên, vì những giới hạn áp đặt lên Giáo Hội bởi các chế độ cộng sản, các việc bổ nhiệm này thường đòi hỏi phải có những thương thảo ngoại giao, và vì thế phần vụ này trong quá khứ đã được chuyển giao cho bộ Ngoại Giao Tòa Thánh.

Giờ đây, sau khi chế độ cộng sản đã hoàn toàn sụp đổ tại Đông Âu và Giáo Hội đã dành lại được tự do, Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI thấy rằng không còn lý do gì để tiếp tục việc bổ nhiệm các Giám Mục qua bộ Ngoại Giao trừ ra tại các quốc gia mà quyền lợi chính đáng của Giáo Hội vẫn chưa được minh định rõ ràng.

Thông Tấn Xã Italia I Media cho biết Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã đưa ra quyết định trên hôm 2/1/2006. Đức Hồng Y Sodano cũng đã gởi đến các vị lãnh đạo các ngành để thông báo về những thay đổi này hôm 4/1. Do đó, bắt đầu từ đây, tiến trình bổ nhiệm Giám Mục tại các quốc gia vùng Baltic(Estonia, Lativa, và Lithuania), Ba Lan, Hung Gia Lợi (Hungary), và Slovakia sẽ do bộ Giám Mục đảm trách. Bộ Các Giáo Hội Đông Phương lo việc bổ nhiệm các Giám Mục tại Bảo Gia Lợi (Bulgaria), Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Việc phân chia này phù hợp với các tiêu chuẩn của giáo luật cũng như việc phân công thường lệ trong giáo triều Rôma.

Bộ Ngoại Giao vẫn phải tiếp tục lo việc bổ nhiệm Giám Mục tại Cộng Hòa Liên Bang Nga, Ukraine, Bạch Nga và các quốc gia vùng Balkan (Albania, Nam Tư, Macedonia, và Bosnia-Herzegovina), và tại các nước cựu Liên Sô tại Trung Á như Tadjikistan, Azerbaidjan, và Kazakhstan. Tuy nhiên, tiến trình bình thường sẽ sớm được tái lập sau khi các viên chức Tòa Thánh tin rằng quyền tự do của Giáo Hội được thiết lập vững chắc.