Di sản tôn giáo châu Âu: phải được công nhận

VATICAN 30/10/2002 (ZENIT. org). - Đức Gioan Phaolô II đã tiếp kiến sáng nay tại Vatican, theo yêu cầu của ông, M. Valery Giscard d' Estaing, chủ tịch Qui Ước về tương lai châu Âu, ông chủ tịch đã bảo đảm với Giáo hoàng về sự ghi nhớ di sản tôn giáo châu Âu trong bản hiến pháp tương lai.

Nhân dịp cuộc thăm viếng của ông tại Rome ngày 30 và 31/10, ông Giscard d' Estaing đã thực sự "bày tỏ ý muốn được Đức Thánh cha tiếp kiến và được gặp hồng y quốc vụ khanh", một thông cáo của người phát ngôn Toà Thánh, ông Joaquin Navarro Valls xác nhận.

Ông Giscard d' Estaing, thông cáo nói tiếp, cũng đã gặp Ðức Ông Jean Louis Tauran, thư ký chuyên lo các tương quan với các Nước, tức là bộ trưởng bộ ngoại giao của Đức Gioan Phaolô II.

Ông Navarro Valls đã xác nhận chủ đề cuộc gặp là dự án Hiến pháp tương lai và quyền lợi các cộng đồng tín hữu trong các nước châu Âu, nơi họ chiếm đa số, thấy tôn trọng căn tính và sự đóng góp riêng biệt của mình cho sự sống xã hội châu Âu, cũng như qui chế họ được hưởng do các luật pháp quốc gia",

Về phần mình, Ông GIscard d' Estaing đã tuyên bố với các nhà báo về kết quả cuộc tiếp kiến: Đức giáo hoàng đã trình bày với tôi ba âu lo liên quan tới nội dung tôn giáo và thiêng liêng của hiến pháp tương lai . Chúng tôi làm việc theo chiều hướng đó".

Một tuyên bố của chủ tịch Ủy ban châu Âu, ông Romano Prodi, cũng theo một chiều hướng. Các Quốc gia Đông Âu, về phần mình, đã ủng hộ yêu cầu của giáo hoàng.

Sau bản thảo thứ nhất, được trình bày hôm thứ hai qua tại Bruxelles, Qui Ước châu Âu phải đi đến bản dứt khoát trong năm 2003, có lẽ trong nhiệm kỳ chủ tịch Liên hiệp Ý, bắt đầu từ tháng 7/ 2003, để có một Hòa ước tiêu biểu cho Rome II.