(Ban Mê Thuột, 26/7/2005). Hôm thứ Ba 26/7/2005, Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức, Giám Mục giáo phận Ban Mê Thuột đã chủ sự lễ phong chức cho 19 tân linh mục. Đây là con số đông đảo nhất các tân linh mục được thụ phong trong cùng một ngày từ khi giáo phận Ban Mê Thuột được thành lập vào năm 1967 cho đến nay.

Hơn 2000 anh chị em giáo dân đã tham dự thánh lễ phong chức tại nhà thờ chánh tòa Ban Mê Thuột cùng với hơn 150 linh mục và 130 nam nữ tu sĩ. Niềm vui rạng rỡ trên khuôn mặt mọi người vì với 19 tân linh mục còn rất trẻ (từ 31 đến 39 tuổi), giáo phận Ban Mê Thuột phần nào giảm được áp lực do tình trạng thiếu linh mục trầm trọng.

Giáo phận Ban Mê Thuột hiện có 72 linh mục triều nhưng chỉ có 43 vị có thể chăm sóc mục vụ cho 311, 370 anh chị em giáo dân tại 52 giáo xứ với hơn 140 họ lẻ. Nhiều linh mục đã quá già yếu, một số vị được gởi đi du học nước ngoài. Ngoài các linh mục triều, 10 linh mục dòng cũng giúp dâng thánh lễ và ban các phép bí tích.

Trong số 311, 370 anh chị em giáo dân sống trên một diện tích 21,723 cây số vuông, có 58,150 anh chị em người dân tộc Bana, Ede, H'mong, K'hor, M'nong, Sedang và S'tieng.