Viễn ảnh của cha Tổng quyền Salesian Don Bosco về một thế giới mới

New Delhi tối ngày 5/3/200 trong một buổi chia sẻ cho các giám tỉnh, các bề trên phụ tỉnh và các ban cố vấn của các quốc gia Ấn Độ, và Nam Á, Ngài đã đề ra những thách đố của toàn cầu mà Đức Thánh Cha đề ra và Toàn Tu Hội cùng với toàn Giáo Hội cố gắng thể hiện. Với bổ nhiệm mới một tân giám mục của dòng từ Ba Tây, ngài cho biết tại Ba Tây dòng có 25 giám mục và toàn thế giới thì dòng có 120 giám mục và 7 hồng y... và ngài nói bông đùa thêm với đà này dòng sẽ có nhiều giám mục hơn là tập sinh.

Ngài mời gọi toàn thể tu hội nỗ lực cùng với Giáo Hội điạ phương và hoàn vũ trong công tác Phúc âm hóa và làm thăng tiến Giáo Hội như trong chủ đề năm 2005 mà ngài đã chọ làm chủ lực sống cho toàn Tu hội đó là “canh tân Giáo Hội” nhân dịp kỷ niệm 40 năm hiến chế “Ánh Sáng Muôn Dân” của Công đồng Vaticanô II công bố.

Cha bề trên tổng quyền nêu ra 4 điểm mà Đúuc Thánh Cha đã đề ra khi Ngài nói với đại diện của 185 quốc gia tụ về Vatican: Sư sống, Cơm bánh, Hòa bình và Tự do.

Cha tổng quyền đã quảng diễn:

1. Sự sống là một trong những thách đố quan yếu mà ĐTC nhấn mạnh tới. Chúng ta cần bảo vệ quyền sống, chống lại trào lưu hủy hoại sự sống con người qua việc phá thai, hủy hoại các phôi thai hoặc lạm dụng các phôi thai vào trong các công cuộc thử nghiệm tế bào phôi v.v...

2. Vấn đề cơm bánh như ĐTC nói tài nguyên thế giới có dư thừa để nuôi sống toàn cầu nhưng tài nguyên đó được phân chia không đồng đều, phần lớn nằm trong tay những nhà tài phiệt trong lúc đó dân chúng nghèo đói. Ví dụ nhà tỉ phú Bill Gates có hàng tỉ tỉ đô trong ngân hàng hơn cả 2 tỉ người cộng tài sản của họ lại. Nhiều người tiền công chết đói chưa tới 1 đô một ngày!

3. Hoà bình, ĐTC là người tiên phong và luôn bước bước trước trong mọi nỗ lực hòa bình. Ngài chống lại đường lối dùng võ lực để giải quyết vấn đề tương tự như tại Iraq. Cha bề trên tổng quyền cho hay ngày nay có tới 35 cuộc chiến lớn nhỏ khắp nơi trên toàn cầu. Ngài kêu gọi các tu sĩ Salesian hãy nỗ lực giáo huấn giới trẻ và các gia đình trân qúy và xây dựng hòa bình.

4. Cuối cùng ngài nói về Tự do. Cám ơn Chúa trong nhiều quốc gia người dân được hít thở bầu khí tự do; chỉ còn lại một số quốc gia còn đang bị trị dưới thể chế Cộng Sản còn bị giới hạn trong tự do...

Ngài kêu gọi mọi thành phần trong gia đình Salesian nam nữ, các Cộng tác viên, các Chí nguyện Salesian, Cựu Học viên Don Bosco hãy cùng nhau đẩy bốn tiêu điểm trên tới chỗ hiện thực...