Đánh dấu lần kỷ niệm thứ 10 việc Phổ biến sách giáo lý
VATICAN: (Zenit. org). Trong ngày kỷ niệm 10 năm phổ biến sách giáo lý, Đức Gioan Phaolô II mô tả sách Giáo lý Giáo hội Công giáo như là một "ân huệ có chất lượng"

Đối với cuốn Giáo lý, Đức Giáo hoàng qui chiếu về sự "trình bày đầy đủ và trọn vẹn chân lý Công giáo, về giáo lý của đức tin cũng như của các tập quán, có giá trị luôn luôn và cho mọi ngừoi, với những nội dung thiết yếu và cơ bản của nó, cho phép người ta biết và học hỏi sâu trong một cách tích cực và bình yên điều mà Giáo hội tin, cử hành, sống và cầu nguyện. "

Khi hợp với lối 250 hồng y, giám mục và thần học gia trong Đại hội Quốc tế về Khoa sư phạm giáo lý, Đức Thánh Cha mô tả sách giáo lý như là một trong những hoa quả quan trọng nhất của Công đồng Vatcan II, hôm nay cũng mừng kỷ niệm 40 năm khai mạc Công đồng. Bộ Vatican Giáo sĩ đã tổ chức đại hội 4 ngày về khoa sư phạm giáo lý, kết thúc hôm nay

Sách giáo lý có một bản chất "huấn giáo tập đoàn", bởi vì do Thượng Hội đồng Giám mục năm 1995 xin Đức Giáo hoàng. Tất cả các giám mục trên thế giới đều được hỏi ý kiến khi viết sách. Bản gốc được phổ biến, bằng tiếng Pháp, năm 1992, còn bản in bằng tiếng latinh phổ biến năm 1997.

Sách giáo lý, Đức Giáo hoàng nói, ngày nay còn giữ được thực tại của nó là "ân huệ có chất lượng, " được đặt cho toàn thể Giáo hội Công giáo sử dụng, cung cấp, cho tất cả mọi người hỏi và muốn biết Giáo hội Công giáo tin thứ gì, những lý do để hy vọng đối với chúng ta. "

"Bằng cách trình bày giáo lý Công giáo một cách chân chính và hệ thống qua tổng thể--' không phải mọi cái nhưng tất cả'-- sách Giáo lý qui chiếu tất cả nội dung của việc dạy giáo lý về trung tâm thiết yếu của nó, con người Chúa Kitô Đức Chúa, " Đức Gioan Phaolô II giải thích.

"Việc đón nhận tốt và việc phổ biến rộng rải nó có được qua thập niên này trong những phần khác nhau thế giới, kể cả những lãnh địa không-công giáo, là một bằng chứng tích cực của giá trị và tầm quan trọng tiếp diễn của nó, " Đức Thánh Cha nói.

Vì lẽ đó, Đức Gioan Phaolô II thúc ép một sự dấn thân mãnh liệt để có được "sự phổ biến rộng rải hơn, sự đón nhận vui vẻ hơn, và sự sử dụng tốt hơn trong Giáo hội và thế giới. "

Để hoàn thành được sự đó, sách Giáo lý Giáo hội Công giáo phải là "điểm qui chiếu" của những sách giáo lý địa phương và các sách tôn giáo giải thích chân lý, Đức Thánh Cha kết thúc