Mặc dù bị yếu hẳn đi vì bệnh Parkinson và làm cho càng ngày càng khó khăn trong việc phát ngôn bằng lời nói, Đức Giáo chủ của Giáo Hội Công giáo vẫn tiếp tục chứng tỏ ngày này qua ngày khác lòng cương quyết và quả cảm tiếp tục sứ vụ của mình.

Cách đây một năm, trong buổi lễ kỷ niệm 25 năm Giáo Hoàng, ngài bày tỏ ý định cương quyết tiếp tục sứ vụ của mình “đến hơi thở cuối cùng”. Trong ngày Chúa nhật năm nay, kỷ niệm năm thú 26 Giáo Hoàng, ngài phải đến dâng thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường thánh Phêrô, để cổ võ cho năm Thánh Thể. Ngài vẫn tiếp tục tiếp đón các phái đoàn đến từ khắp mọi nơi trên thế giới và ngài cũng bày tỏ ý muốn tiếp tục các chuyến tông du dù là sức khỏe và tuổi già hạn chế các cuộc di chuyển.

Năm nay ngài có ý định đến viếng thăm nước Pháp và nước Thụy sĩ và cũng không muốn lở mất cơ hội đến tham dự ngày quốc tế giới trẻ tại Cologne ở Đức quốc vào tháng 8 năm 2005. Những người có trách nhiệm tổ chức các chuyến tông du đã đến những nơi đó để xem xét và sửa soạn cho các chuyến đi.

Tòa Thánh Vatican tràn ngập những thư chúc mừng đến khắp nơi trên thế giới trong đó có những quốc gia theo Hồi giáo. Phát ngôn viên Tòa Thánh ông Navarro-Valls cho biết: “Những lời chúc tụng đến từ những vị thủ lãnh quốc gia, những cơ quan quốc tế, trong đó ngoài những lời chúc mừng có những lời cám ơn nồng nhiệt vì ngài là người đã cổ võ cho hòa bình thế giới và có nhận định chính xác về chiến tranh tự vệ.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II đã làm hết sức mình để ngăn cản Hoa Kỳ trong cuộc tấn công Iraq bằng quân sự. Trong nhiều sứ vụ quan trọng khác của ngài là quyết tâm làm sống lại tinh thần Kitô giáo trong cộng đồng Âu Châu.

Càng ngày bệnh tình càng trầm trọng ngài không thể phát biểu bằng lời nói thì ngài lại phát biểu bằng cách viết xuống những ý tưởng của mình trên giấy. Ngài đã viết nhiều sách và sau khi xuất bản cuốn “ Hãy đứng dậy và tiến bước!” một cuốn sách mới sắp được phát hành là “Ký ức và Căn tính” chứa đựng những suy tư về thế kỷ thứ 20, sẽ được xuất bản vào mùa xuân năm 2005.

Một tập tuyển về những cuộc vận động ngoại giao của Đức Giáo Hoàng hòng mang lại hòa bình và an sinh cho mọi dân tộc trên thế giới sẽ được trình diện vào ngày thứ hai sắp đến tại Vatican. (phỏng theo báo Le Figaro)