VATICAN (ENIT.org).- Đức Gioan Phaolo II mong muốn vai trò nữ giới trong xã hội được công nhận nhiều hơn nữa
Nhân dịp năm cử hành ba trăm năm của hội dòng các Nữ tu Tình Yêu Thiên Chúa, Đức Gioan Phaolo II đã gởi một bức thư cho Mẹ bề trên cả, Mẹ Matilde Fravolini, vào ngày 11/9 vừa qua. Cộng đoàn đã được xây dựng vào ngày 13/9//1705 do một hồng y người Ý, Marco Antonio Barbarigo, giám mục Montefiascone và Corneto.
Đức Gioan Phaolo II đã tỏ lòng kính trọng công việc rao giảng tin mừng của giám mục, huấn giáo của ngài và những cải cách thực hiện nhờ nhũng thượng hôi đồng giáo phận.
"Cách đây ba thế kỷ, [đấng sáng lập] đã đầu tư trong sự thăng tiến xã hội người nữ và theo sau ngài, học viện Tình Yêu Thiên Chúa được kêu gọi giúp những người nữ gặp khó khăn tìm lại phẩm giá của họ, phù hợp với dự án của Thiên Chúa và với ơn gọi yêu thương của họ. Công nhận vai trò đúng đắn của phụ nữ trong xã hội góp phần bảo vệ những giá trị gia đình, sự sống và hoa bình".
Đức Gioan Phaolô II đã nhắc nhở các nữ tục Đặc sủng của hội dòng, "kêu gọi chị em làm chứng nhân lòng thương xót của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tôi khuyến khích chị em hơn hết vun trồng tinh thần đón nhận trong các cộng đoàn chị em, bằng cách cởi mở đối với những nhu cầu của kẻ khác, hầu làm tỏa hương thơm bác ái".
Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyên các nữ tu cổ võ một linh đạo đích thực hiệp thông, bằng cách kín múc sự linh hứng của mình từ "mầu nhiệm cao cả Ba ngôi": "Tại nguồn mạch thần linh này, chị em hãy múc sự nóng ấm của đức bác ái mà chị em được kêu gọi truyền sang qua những sinh hoạt khác nhau".
Các nữ tu, ngày nay có hơn 120 người, trong 16 nhà, hăng say chuyên lo làm sinh động phụng vu, cũng như việc dạy giáo lý, việc đào tạo trong những trung tâm giới trẻ, những trường dạy nghề, những xưởng thợ, sự giúp đỡ tại gia các bà mẹ độc thân, sự đón tiếp và lắng nghe những kẻ yếu nhất và những người sống bên lề xã hội.
Nhân dịp năm cử hành ba trăm năm của hội dòng các Nữ tu Tình Yêu Thiên Chúa, Đức Gioan Phaolo II đã gởi một bức thư cho Mẹ bề trên cả, Mẹ Matilde Fravolini, vào ngày 11/9 vừa qua. Cộng đoàn đã được xây dựng vào ngày 13/9//1705 do một hồng y người Ý, Marco Antonio Barbarigo, giám mục Montefiascone và Corneto.
Đức Gioan Phaolo II đã tỏ lòng kính trọng công việc rao giảng tin mừng của giám mục, huấn giáo của ngài và những cải cách thực hiện nhờ nhũng thượng hôi đồng giáo phận.
"Cách đây ba thế kỷ, [đấng sáng lập] đã đầu tư trong sự thăng tiến xã hội người nữ và theo sau ngài, học viện Tình Yêu Thiên Chúa được kêu gọi giúp những người nữ gặp khó khăn tìm lại phẩm giá của họ, phù hợp với dự án của Thiên Chúa và với ơn gọi yêu thương của họ. Công nhận vai trò đúng đắn của phụ nữ trong xã hội góp phần bảo vệ những giá trị gia đình, sự sống và hoa bình".
Đức Gioan Phaolô II đã nhắc nhở các nữ tục Đặc sủng của hội dòng, "kêu gọi chị em làm chứng nhân lòng thương xót của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tôi khuyến khích chị em hơn hết vun trồng tinh thần đón nhận trong các cộng đoàn chị em, bằng cách cởi mở đối với những nhu cầu của kẻ khác, hầu làm tỏa hương thơm bác ái".
Sau cùng, Đức Thánh Cha khuyên các nữ tu cổ võ một linh đạo đích thực hiệp thông, bằng cách kín múc sự linh hứng của mình từ "mầu nhiệm cao cả Ba ngôi": "Tại nguồn mạch thần linh này, chị em hãy múc sự nóng ấm của đức bác ái mà chị em được kêu gọi truyền sang qua những sinh hoạt khác nhau".
Các nữ tu, ngày nay có hơn 120 người, trong 16 nhà, hăng say chuyên lo làm sinh động phụng vu, cũng như việc dạy giáo lý, việc đào tạo trong những trung tâm giới trẻ, những trường dạy nghề, những xưởng thợ, sự giúp đỡ tại gia các bà mẹ độc thân, sự đón tiếp và lắng nghe những kẻ yếu nhất và những người sống bên lề xã hội.