(Loretto, Italia 05/09/2004). Cùng với 177 Hồng Y và Giám Mục, và 1450 linh mục, Đức Thánh Cha đã long trọng cử hành lễ tôn phong Chân Phước cho ba thành viên của Công Giáo Tiến Hành. Thánh lễ ngoài trời tại Loretto đã thu hút sự tham dự đông đảo của hơn 200,000 anh chị em giáo dân.

Đức Thánh Cha đã đến Loretto, một thị trấn nhỏ ở phía Đông Bắc Rôma, bên bờ biển Adriatic bằng trực thăng. Đức Thánh Cha đã tiến vào địa điểm cử hành thánh lễ bằng chiếc xe mui trần của ngài giữa rừng cờ và những tiếng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt của anh chị em giáo dân. Nhiều anh chị em giáo dân đã phải ngủ đêm ngay tại chỗ để có thể giữ được một chỗ tốt.

Trong chuyến hành hương Lộ Đức vào giữa tháng 8 vừa qua, Đức Thánh Cha, năm nay đã 84 tuổi, trông rất mệt nhọc. Do đó, có những đồn đãi cho rằng ngài sẽ không tham dự chuyến hành hương Loretto. Khi trông thấy Đức Thánh Cha trên chiếc xe hơi của ngài, anh chị em giáo dân mừng rỡ và hoan hô ngài nhiệt liệt. Đức Thánh Cha trông tươi tỉnh vẫy chào họ lại.

Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã tôn phong Chân Phước cho 2 thành viên Công Giáo Tiến Hành Italia là Alberto Marvelli (1918-1946), Pino Suriano (1915-1950) và cha Pedro Tarres y Claret (1905-1950), người Tây Ban Nha.

Hiện nay Công Giáo Tiến Hành tại Ý có hơn 400,000 thành viên và được coi là tổ chức Công Giáo lớn nhất tại Ý. Thánh lễ tại Loretto cũng là thánh lễ bế mạc Đại Hội Công Giáo Tiến Hành toàn thế giới lần thứ nhất. Đại Hội này đã được Hội Đồng Tòa Thánh về Giáo Dân, do Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Rylko lãnh đạo, phối hợp với Công Giáo Tiến Hành Italia tổ chức tại Rôma và Loretto từ 31/8 đến 5/9/2004.

Trong điện văn gởi đại hội, Đức Thánh Cha đã viết:

”Hôm nay đây tôi nhắc lại lần nữa: Giáo Hội cần Công Giáo Tiến Hành biết bao!”.

Phong trào Công Giáo Tiến Hành đã được khởi sự vào năm 1867 khi hai thanh niên Ý thành lập ra Hiệp Hội Công Giáo Trẻ theo châm ngôn: “Cầu nguyện, Hành động và Hy Sinh”. Năm 1868, Đức Piô IX chuẩn y điều lệ phong trào. Tên gọi và cấu trúc của Công Giáo Tiến Hành như hiện nay là do Đức Piô XI đề ra năm 1931.

Tính luôn các vị mới được tôn phong, cho đến nay Công Giáo Tiến Hành đã có 63 vị được tôn phong Hiển Thánh và Chân Phước.