VATICAN (ZENIT.org).- Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đón nhận những lời cầu chúc của các người hành hương đến đọc kinh Truyền Tin với ngài trưa Chúa Nhật 14/3 vừa qua: cũng vào ngày này Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là vị Giáo Hoàng lâu nhất đứng hàng thứ ba sau Thánh Phêrô và Chân Phước Giáo Hoàng Piô IX.

Tuần này, các giới truyền thông công giáo Ý không bỏ sót việc đưa ra một danh hiệu về "kỷ lục" mới này của Đức Giáo Hoàng Wojtyla, và những nhật báo truyền thanh và truyền hình cũng đã nhắc tới kỷ lục này.

Thánh Phêrô là triều Giáo Hoàng lâu nhất, kế đến là chân phước Giáo Hoàng Piô IX, được bầu lúc 54 tuổi vào ngày 17/6/1946, và qua đời ngày 7/2/1979. Người thứ ba là Đức Gioan Phaolô II đã vượt qua 9280 ngày vào ngày Chúa Nhật 14/3, như thế Đức Thánh Cha đã vượt qua Đức Giáo Hoàng Léo XIII, được bàu vào ngày 20/2/1878, lúc lên 68 tuổi, và qua đời ngày 10/7/1903.25 năm Giáo Hoàng của Đức Gioan Phaolô II, Ngài đã đọc 15,000 bài diễn văn và văn kiện ("hai mươi lần cuốn Kinh Thánh", tờ "Gia Đình Kitô” (Famiglia Christiana) đã khẳng định như thế), phong Thánh và Chân Phước gần 1800 vị, hơn 1100 buổi triều yết tại Vatican (lối 17 triệu người tham dự), và 102 cuộc tông du ngoài nước Ý, 143 tại Ý: những con số tất cả đều "tạm thời".

Trong tuần này và trong những tháng tới Đức Giáo Hoàng sẽ chủ sự những buổi lễ phong chân phước và phong Thánh mới vào ngày mai 21/3 và các ngày 25/4, 16/5 và trong tháng Mười: ngài không ngừng đưa ra ánh sáng "sự thánh thiện" liên lĩ trong Giáo hội và kêu gọi những người tín hữu sống thánh thiện theo Công đồng kêu gọi.

Về những buổi triều yết, Đức Giáo Hoàng mới tiếp tục những lần gặp gỡ với các giáo xứ tại Roma vào ngày thứ bảy tại Vatican; cho tới tháng 2/2002, ngài đã viếng thăm 301 giáo xứ. Vì sức khoẻ yếu kém và đi đứng khó khăn, từ nay trở đi các giáo xứ đến gặp Đức Thánh Cha tại điện Vatican. Cho đến nay Đức Thánh Cha đã gặp gỡ 310 giáo xứ trong tống số 336 giáo xứ tại Roma.

Những chuyến tông du được dự kiến là nước Suisse, năm nay, trong tháng juin, hầu qui tụ những người trẻ; có lẽ nước Pháp (mừng kỷ niệm 100 năm các Tuần Xã hội, tại Lille); và nước Đức trong năm 2005 để cử hanh Ngày Thế giơi Giới trẻ tại Cologne.Tại Ý,Đức Giáo Hoàng sẽ đi tới đền Lorette ngày 5/9/2004 trong cuộc hành hương của Công giáo tiến hành Ý, và để phong chân phước cho anh giáo dân trẻ Ý Alberto Marvelli. Trong số những ý nghĩ đang treo, có một cuộc viếng thăm lần thứ hai (23 mai?, trước sự hiện diện của tổng thống Cọng hoà Ý) tại hội đường lớn thành Roma mừng kỷ niệm 100 năm: cuộc viếng thăm thứ nhất, lịch sử, đã diễn ra ngày 13/4/ 1986. Vào tháng 5/2005, Đức Giáo Hoàng dự định đi Bari dự Đại hội thánh thể quốc gia Ý.

Về chủ đề Thánh Thể cũng vậy, thượng hội đồng giám mục mà Đức Gioan Phaolô II mới triệu tập về Roma vào tháng 10/2005.