Ngài khuyên Tây ban nha tiếp tục trên con Đường Hòa Bình
VATICAN (Zenit.org).- Đức Gioan Phaolô II bày tỏ đau buồn trên những cuộc tấn công khủng bố tại Madrid và lên án chúng như "những hành vi không thể biện minh, xúc phạm Thiên Chúa, vi phạm quyền cơ bản sự sống, và xói mòn sự chung sống hoà bình."
Đúng ba ngày trước những cuộc tổng tuyển cử, và trong giờ cao điểm nhất, một loạt bom phát nổ rung chuyển những đoàn tàu gần các trạm Atocha, Pozo del Tio Raimundo, và St. Eugenia trong thủ đô Tây ban nha vào hôm thứ Năm 11/3.
Những quả bom đã giết hơn 190 người và gây thương tích cho 1.200 người khác trong một cuộc tấn công khủng bố được coi là tệ hại nhất tại Tây ban nha.
Khi nghe "tin buồn về những cuộc tấn công khủng bố bỉ ổi," đức Giáo Hoàng đã gởi một điện tín tới tổng giám mục Madrid, Hồng Y Antonio Rouco Varela.
Trong điện tín Đức Thánh Cha đã bày tỏ nỗi đau buồn của ngài về hành vi này "đã làm cho nhiều người chết và rất nhiều người bị thương giữa những công dân đang tới chỗ làm việc" và "với độc ác nhận chìm trong đau khổ" đến những gia đình các nạn nhân "và xã hội Tây ban nha nói chung."
Trong sứ điệp, do Quốc vụ Khanh Vatican Hồng Y Angelo Sodano gởi đi, Đức Gioan Phaolo II lập lại "sự lên án kiên quyết và tuyệt đối của ngài về những hành vi không thể biện minh đó xúc phạm tới Thiên Chúa và vi phạm quyền cơ bản sự sống, và xói mòn sự sống chung hoà bình, mà các cộng đồng giáo hội và nhân dân cao quí Tây Ban Nha mong ước mãnh liệt.
Đức Thánh cha cũng khuyến khích "nhân dân yêu quí Tây Ban Nha tiếp tục với tính kiên trì và không ngã lòng trên con đường hoà bình và chung sống yên tỉnh."
Đức Giáo Hoàng bảo đảm những kinh nguyện của mình cho những người tử nạn và sự gần gũi của ngài "đối với các gia đình đang than khóc những người thân yêu của mình." Ngài gởi đến họ lòng thiện cảm chân thành của mình, bằng cách bày tỏ "những sự cầu chúc tốt đẹp nhất cho sự mau bình phục đối với người bị thương."
Trong một thông cáo chính thức, Angel Acebes,Bộ Trưởng Nội vụ Tây ban nha, cho rằng nhóm ly khai ETA Basque có trách nhiệm về những cuộc tấn công.
Tại Tây ban nha có lệnh chính thức để tang ba ngày, và các đảng chính trị chính đã ngưng chiến dịch bàu cử của họ.
Theo ông Joaquin Navarro-Valls, Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã nói trên đài phát thanh Vatican:"Đây là một cuộc tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất đã xảy ra tại châu Âu. Châu Âu chưa bao giờ là nạn nhân của một cuộc tấn công quy mô như thế”.
Ông Navarro-Valls nói tiếp "Trước hết Đức Giáo Hoàng nghĩ tới các gia đình đang than khóc những người thân yêu mình đã chết trong vụ tấn công này, và cũng nghĩ tới những người bị thương.[Trong diện tín của ngài] Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tới sự độc ác của biến cố hại đến những thường dân đang đi làm việc trong buổi sáng, như vậy, đó là một tấn công mù quáng."
VATICAN (Zenit.org).- Đức Gioan Phaolô II bày tỏ đau buồn trên những cuộc tấn công khủng bố tại Madrid và lên án chúng như "những hành vi không thể biện minh, xúc phạm Thiên Chúa, vi phạm quyền cơ bản sự sống, và xói mòn sự chung sống hoà bình."
Đúng ba ngày trước những cuộc tổng tuyển cử, và trong giờ cao điểm nhất, một loạt bom phát nổ rung chuyển những đoàn tàu gần các trạm Atocha, Pozo del Tio Raimundo, và St. Eugenia trong thủ đô Tây ban nha vào hôm thứ Năm 11/3.Những quả bom đã giết hơn 190 người và gây thương tích cho 1.200 người khác trong một cuộc tấn công khủng bố được coi là tệ hại nhất tại Tây ban nha.
Khi nghe "tin buồn về những cuộc tấn công khủng bố bỉ ổi," đức Giáo Hoàng đã gởi một điện tín tới tổng giám mục Madrid, Hồng Y Antonio Rouco Varela.
Trong điện tín Đức Thánh Cha đã bày tỏ nỗi đau buồn của ngài về hành vi này "đã làm cho nhiều người chết và rất nhiều người bị thương giữa những công dân đang tới chỗ làm việc" và "với độc ác nhận chìm trong đau khổ" đến những gia đình các nạn nhân "và xã hội Tây ban nha nói chung."
Trong sứ điệp, do Quốc vụ Khanh Vatican Hồng Y Angelo Sodano gởi đi, Đức Gioan Phaolo II lập lại "sự lên án kiên quyết và tuyệt đối của ngài về những hành vi không thể biện minh đó xúc phạm tới Thiên Chúa và vi phạm quyền cơ bản sự sống, và xói mòn sự sống chung hoà bình, mà các cộng đồng giáo hội và nhân dân cao quí Tây Ban Nha mong ước mãnh liệt.
Đức Thánh cha cũng khuyến khích "nhân dân yêu quí Tây Ban Nha tiếp tục với tính kiên trì và không ngã lòng trên con đường hoà bình và chung sống yên tỉnh."
Đức Giáo Hoàng bảo đảm những kinh nguyện của mình cho những người tử nạn và sự gần gũi của ngài "đối với các gia đình đang than khóc những người thân yêu của mình." Ngài gởi đến họ lòng thiện cảm chân thành của mình, bằng cách bày tỏ "những sự cầu chúc tốt đẹp nhất cho sự mau bình phục đối với người bị thương."
Trong một thông cáo chính thức, Angel Acebes,Bộ Trưởng Nội vụ Tây ban nha, cho rằng nhóm ly khai ETA Basque có trách nhiệm về những cuộc tấn công.Tại Tây ban nha có lệnh chính thức để tang ba ngày, và các đảng chính trị chính đã ngưng chiến dịch bàu cử của họ.
Theo ông Joaquin Navarro-Valls, Giám Đốc Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh đã nói trên đài phát thanh Vatican:"Đây là một cuộc tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất đã xảy ra tại châu Âu. Châu Âu chưa bao giờ là nạn nhân của một cuộc tấn công quy mô như thế”.
Ông Navarro-Valls nói tiếp "Trước hết Đức Giáo Hoàng nghĩ tới các gia đình đang than khóc những người thân yêu mình đã chết trong vụ tấn công này, và cũng nghĩ tới những người bị thương.[Trong diện tín của ngài] Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tới sự độc ác của biến cố hại đến những thường dân đang đi làm việc trong buổi sáng, như vậy, đó là một tấn công mù quáng."