VATICAN (Zenit,org).- Phát biểu của Đức Gioan Phaolo II với Ngoại Trưởng Iran Kamal Kharrazi vào hôm 12/2 khi Ngoại Trưởng đến Vatican tiếp kiến Đức Thánh Cha.
* * *
Thưa Ngài
Tôi vui mừng đón tiếp ngài hôm nay đến Vatican. Sự hiện diện của ngài tại đây là một dấu chỉ sự hợp tác mà hơn 50 năm nay, đã đánh dấu những tương quan chính thức giữa Tòa Thánh và quốc gia ngài. Tôi tin tưởng tinh thần hợp tác này sẽ tiếp tục lớn mạnh hơn nữa vì chúng ta đề cập tới những vấn đề quan tâm chung của chúng ta.
Không chỉ trong phương diện này là sự cam kết tiếp tục bảo toàn những quyền bất khả xâm phạm và phẩm giá con người, cách riêng trong những cố gắng nhằm cổ võ một sự hiểu biết lớn hơn giữa các dân tộc thuộc những môi trường tôn giáo, văn hoá và sắc tộc khác nhau.
Thưa Bộ trưởng, Tôi bảo đảm với ngài về những cầu chúc tốt đẹp của tôi cho việc ngài lưu trú tại Roma và tôi cầu xin những phúc lành Thiên Chúa Toàn Năng xuống trên ngài.
* * *
Thưa Ngài
Tôi vui mừng đón tiếp ngài hôm nay đến Vatican. Sự hiện diện của ngài tại đây là một dấu chỉ sự hợp tác mà hơn 50 năm nay, đã đánh dấu những tương quan chính thức giữa Tòa Thánh và quốc gia ngài. Tôi tin tưởng tinh thần hợp tác này sẽ tiếp tục lớn mạnh hơn nữa vì chúng ta đề cập tới những vấn đề quan tâm chung của chúng ta.
Không chỉ trong phương diện này là sự cam kết tiếp tục bảo toàn những quyền bất khả xâm phạm và phẩm giá con người, cách riêng trong những cố gắng nhằm cổ võ một sự hiểu biết lớn hơn giữa các dân tộc thuộc những môi trường tôn giáo, văn hoá và sắc tộc khác nhau.
Thưa Bộ trưởng, Tôi bảo đảm với ngài về những cầu chúc tốt đẹp của tôi cho việc ngài lưu trú tại Roma và tôi cầu xin những phúc lành Thiên Chúa Toàn Năng xuống trên ngài.