(BẮC KINH 18/02/04) - Theo các phương tiện truyền thông quốc tế, Công Giáo ở Trung Quốc chia làm hai tổ chức. Tổ chức Giáo Hội được Tòa Thánh công nhận, nhưng không được nhà nước thừa nhận thì truyền thông quốc tế đặt tên cho là Giáo Hội “Chui” hay Giáo Hội “Hầm Trú” Giáo Hội “Thầm Lặng”. Còn Giáo Hội Công Giáo được nhà nước thừa nhận nhưng không được Tòa Thánh công nhận thì các nhà báo gọi là Giáo Hội Quốc Doanh hay Giáo Hội Nhà Nước. Về Giám Mục cũng thế, có những vị Giám Mục không được Tòa Thánh bổ nhiệm. Các vị này chịu chức một cách bất hợp pháp được gọi là Giám Mục Nhà Nước.
Mới đây đức Giám Mục Jia Zhi Guo của Giáo phận Zhending thuộc Giáo Hội”Thầm Lặng” đã hoan nghênh việc bổ nhiệm một vị Giám Mục trong Giáo Hội Quốc Doanh. Ðó là Giám Mục Feng Xinmao của giáo phận Henghsui. Ngài được cả nhà nước lẫn Tòa Thánh Vatican đồng ý chấp thuận.
Ðức Cha Jia đã thúc giục con chiên trong Giáo Hội “Thầm Lặng” của Ngài là không những phải thừa nhận đức tân Giám Mục Feng, mà còn phải làm hòa với các giới chức trong Giáo Hội Nhà Nước nữa. Ngài tuyên bố: “Nếu Ðức Cha Feng Xinmao mời tôi đi dự lễ tấn phong Giám Mục của Ngài thì tôi sẽ đi.”
Nhưng thực tế thì vào ngày 6 tháng Giêng vừa qua, chính quyền Bắc Kinh đã không để cho các Giám Mục “Chui” được tham dự lễ tấn phong của đức tân Giám Mục Feng. Các Giám Mục Quốc Doanh đã được mời tới dự lễ kể cả các Giám Mục không được Tòa Thánh thừa nhận. Tuy nhiên khi tham dự nghi lễ tấn phong, các Giám Mục được Tòa Thánh công nhận đã cẩn thận đứng chung quanh các Giám Mục bất hợp pháp để các vị này không đến gần bàn thờ được.
Một dấu hiệu khác cho thấy Giáo Hội Công Giáo Thầm Lặng ngày càng chứng tỏ có uy thế và sức mạnh. Trong dịp lễ tấn phong vừa qua cho Ðức Cha Feng, Giáo Hội Công Giáo trung thành với Ðức Giáo Hoàng đã buộc ban tổ chức phải đọc sắc lệnh bổ nhiệm của Ðức Giáo Hoàng trong nhà thờ để mọi người nghe thấy. Trái lại các vị Giám Mục lãnh đạo Giáo Hội Quốc Doanh thì nhất mực chỉ đọc lá thơ bổ nhiệm của chính quyền Bắc Kinh. Cuối cùng đi đến thỏa hiệp là cả hai lá thơ đều được công bố, nhưng sắc lệnh bổ nhiệm của ÐGH đã được đọc trước.
Mới đây đức Giám Mục Jia Zhi Guo của Giáo phận Zhending thuộc Giáo Hội”Thầm Lặng” đã hoan nghênh việc bổ nhiệm một vị Giám Mục trong Giáo Hội Quốc Doanh. Ðó là Giám Mục Feng Xinmao của giáo phận Henghsui. Ngài được cả nhà nước lẫn Tòa Thánh Vatican đồng ý chấp thuận.
Ðức Cha Jia đã thúc giục con chiên trong Giáo Hội “Thầm Lặng” của Ngài là không những phải thừa nhận đức tân Giám Mục Feng, mà còn phải làm hòa với các giới chức trong Giáo Hội Nhà Nước nữa. Ngài tuyên bố: “Nếu Ðức Cha Feng Xinmao mời tôi đi dự lễ tấn phong Giám Mục của Ngài thì tôi sẽ đi.”
Nhưng thực tế thì vào ngày 6 tháng Giêng vừa qua, chính quyền Bắc Kinh đã không để cho các Giám Mục “Chui” được tham dự lễ tấn phong của đức tân Giám Mục Feng. Các Giám Mục Quốc Doanh đã được mời tới dự lễ kể cả các Giám Mục không được Tòa Thánh thừa nhận. Tuy nhiên khi tham dự nghi lễ tấn phong, các Giám Mục được Tòa Thánh công nhận đã cẩn thận đứng chung quanh các Giám Mục bất hợp pháp để các vị này không đến gần bàn thờ được.
Một dấu hiệu khác cho thấy Giáo Hội Công Giáo Thầm Lặng ngày càng chứng tỏ có uy thế và sức mạnh. Trong dịp lễ tấn phong vừa qua cho Ðức Cha Feng, Giáo Hội Công Giáo trung thành với Ðức Giáo Hoàng đã buộc ban tổ chức phải đọc sắc lệnh bổ nhiệm của Ðức Giáo Hoàng trong nhà thờ để mọi người nghe thấy. Trái lại các vị Giám Mục lãnh đạo Giáo Hội Quốc Doanh thì nhất mực chỉ đọc lá thơ bổ nhiệm của chính quyền Bắc Kinh. Cuối cùng đi đến thỏa hiệp là cả hai lá thơ đều được công bố, nhưng sắc lệnh bổ nhiệm của ÐGH đã được đọc trước.