(Vatican 8/2/2004) Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân là cố gắng để tái khám phá “quan hệ sâu sắc” giữa Đức Mẹ và những người đau yếu. Đức Thánh Cha đã đưa ra nhận định trên trong ngày Quốc Tế Bệnh Nhân 2004.
Trước khi đọc kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật 8/2/2004 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cho biết trung tâm của Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân, mà cao điểm là ngày thứ Tư tới đây, là tại Lộ Đức.
Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân năm nay cũng đúng vào dịp kỷ niệm 150 năm ngày công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
“Điều đáng nói là có một sự liên kết gần gũi giữa Đức Mẹ Lộ Đức và thế giới những người đau khổ và yếu đau. Trong đền thánh vươn lên bên cạnh hang đá Massabielle, những bệnh nhân luôn là những người được ưu tiên và theo giòng thời gian, Lộ Đức đã trở nên một cứ điểm thật sự của đời sống và hy vọng”.
Ngài nói tiếp: “Sự Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ là quả đầu mùa của ơn cứu chuộc được hoàn tất bởi Đức Kitô và lời hứa chiến thắng tội lỗi của Ngài. Nguồn suối phun lên từ lòng đất, mà Đức Mẹ đã mời Bernadette uống, mang đến sức mạnh của Thần Khí Chúa Kitô, là điều chữa lành con người hoàn toàn và mang đến cho con người sự sống muôn đời”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha khẩn cầu Đức Mẹ phù hộ những biến cố sắp khai diễn tại Lộ Đức trong vài ngày tới đây.
Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân sẽ bắt đầu vào thứ Hai 9/2/2004 khi đại diện các Hội Đồng Giám Mục khắp nơi trên thế giới gặp nhau để thảo luận về chương trình chăm sóc sức khoẻ tại Âu Châu.
Vào ngày thứ Ba 10/4/2004 sẽ có thảo luận thần học về những vấn đề sinh học và về đề tài “quan hệ đặc biệt giữa Đức Mẹ và bệnh nhân” như Đức Thánh Cha đã đề cập trong buổi đọc kinh Truyền Tin.
Cao điểm Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân sẽ là thánh lễ đại trào do Đức Hồng Y Javier Lozano Barragán,chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Chăm Sóc Nhân Viên Y Tế, cũng là đặc sứ của Đức Thánh Cha tại biến cố này cử hành.
Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân được cử hành vào ngày 11/2 hàng năm nhân ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức.
Trước khi đọc kinh Truyền Tin vào trưa Chúa Nhật 8/2/2004 tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha cho biết trung tâm của Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân, mà cao điểm là ngày thứ Tư tới đây, là tại Lộ Đức.
Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân năm nay cũng đúng vào dịp kỷ niệm 150 năm ngày công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
“Điều đáng nói là có một sự liên kết gần gũi giữa Đức Mẹ Lộ Đức và thế giới những người đau khổ và yếu đau. Trong đền thánh vươn lên bên cạnh hang đá Massabielle, những bệnh nhân luôn là những người được ưu tiên và theo giòng thời gian, Lộ Đức đã trở nên một cứ điểm thật sự của đời sống và hy vọng”.
Ngài nói tiếp: “Sự Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ là quả đầu mùa của ơn cứu chuộc được hoàn tất bởi Đức Kitô và lời hứa chiến thắng tội lỗi của Ngài. Nguồn suối phun lên từ lòng đất, mà Đức Mẹ đã mời Bernadette uống, mang đến sức mạnh của Thần Khí Chúa Kitô, là điều chữa lành con người hoàn toàn và mang đến cho con người sự sống muôn đời”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha khẩn cầu Đức Mẹ phù hộ những biến cố sắp khai diễn tại Lộ Đức trong vài ngày tới đây.
Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân sẽ bắt đầu vào thứ Hai 9/2/2004 khi đại diện các Hội Đồng Giám Mục khắp nơi trên thế giới gặp nhau để thảo luận về chương trình chăm sóc sức khoẻ tại Âu Châu.
Vào ngày thứ Ba 10/4/2004 sẽ có thảo luận thần học về những vấn đề sinh học và về đề tài “quan hệ đặc biệt giữa Đức Mẹ và bệnh nhân” như Đức Thánh Cha đã đề cập trong buổi đọc kinh Truyền Tin.
Cao điểm Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân sẽ là thánh lễ đại trào do Đức Hồng Y Javier Lozano Barragán,chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Chăm Sóc Nhân Viên Y Tế, cũng là đặc sứ của Đức Thánh Cha tại biến cố này cử hành.
Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân được cử hành vào ngày 11/2 hàng năm nhân ngày Lễ Đức Mẹ Lộ Đức.