Tiếp kiến tại Hàn lâm việc Giáo Hoàng Khoa Học
VATICAN (ZENIT.org).- Vào ngày Thứ Hai 10/11, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tố Giác sư mâu thuẩn hiện hữu trong sự kiện muốn chữa bệnh cho con người, mà nhân danh sự nghiên cứu lại dứt bỏ những sự sống khác trong những giai đạn đầu sự sống của chúng.
pope_sciences_111003b.jpg Ðức Thánh Cha đã tái khẳng định lập trường của Giáo Hội trong vấn đề thí nghiệm trên những tế bào gốc, trong một cuộc tiếp kiến các thành viên Hàn lâm viện Giáo Hoàng Khoa học đang mừng 400 năm ngày thành lập. Những ngày 10 và 11/11, một nhóm làm việc bàn thảo chung quanh chủ đề "Kỹ thuật về những tế bào gốc và những sự chữa bịnh đổi mới".
Ðức Thánh Cha giải thích "Điều dễ hiểu là những năm mới đây sự nghiên cứu trong lãnh vực này trở thành quan trọng hơn vì có hy vọng chữa trị những bịnh cây hưởng đến nhiều người.Tôi đã công bố trong nhiều dịp khác rằng những tế bào gốc dùng để thí nghiệm hay để chữa trị không thể lấy từ những mô của các phôi con người. Bù lại, tôi đã khuyến khích sự nghiên cứu về những mô nhân bản trưởng thành hay những mô vô dụng đối với sự phát triển bình thường của phôi thai".
"Tất cả mọi chữa trị có tham vọng cứu sống con người, mà phải diệt sự sống con người trong tình trạng phôi của nó, là nghịch lý trên một phương diện lý luận và luân lý, cũng như việc sản xuất những phôi nhân bản dùng trực tiếp hay Gián tiếp cho cuộc thí nghiệm hay sự hủy diệt có thể xảy ra", Ðức Giáo Hoàng khẳng định.
VATICAN (ZENIT.org).- Vào ngày Thứ Hai 10/11, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tố Giác sư mâu thuẩn hiện hữu trong sự kiện muốn chữa bệnh cho con người, mà nhân danh sự nghiên cứu lại dứt bỏ những sự sống khác trong những giai đạn đầu sự sống của chúng.
pope_sciences_111003b.jpg Ðức Thánh Cha đã tái khẳng định lập trường của Giáo Hội trong vấn đề thí nghiệm trên những tế bào gốc, trong một cuộc tiếp kiến các thành viên Hàn lâm viện Giáo Hoàng Khoa học đang mừng 400 năm ngày thành lập. Những ngày 10 và 11/11, một nhóm làm việc bàn thảo chung quanh chủ đề "Kỹ thuật về những tế bào gốc và những sự chữa bịnh đổi mới".
Ðức Thánh Cha giải thích "Điều dễ hiểu là những năm mới đây sự nghiên cứu trong lãnh vực này trở thành quan trọng hơn vì có hy vọng chữa trị những bịnh cây hưởng đến nhiều người.Tôi đã công bố trong nhiều dịp khác rằng những tế bào gốc dùng để thí nghiệm hay để chữa trị không thể lấy từ những mô của các phôi con người. Bù lại, tôi đã khuyến khích sự nghiên cứu về những mô nhân bản trưởng thành hay những mô vô dụng đối với sự phát triển bình thường của phôi thai".
"Tất cả mọi chữa trị có tham vọng cứu sống con người, mà phải diệt sự sống con người trong tình trạng phôi của nó, là nghịch lý trên một phương diện lý luận và luân lý, cũng như việc sản xuất những phôi nhân bản dùng trực tiếp hay Gián tiếp cho cuộc thí nghiệm hay sự hủy diệt có thể xảy ra", Ðức Giáo Hoàng khẳng định.