Ngài lên án thuyết Khủng bố trong một huấn từ với người Kitô hữu Palestine.

VATICAN (Zenit. org).-Khi nhắc tới tình trạng xung đột mới đây tại Trung Đông, Đức Gioan Phaolô II nói rằng hoà bình chỉ đến tại Thánh Ðịa qua sự đối thoại và lên án bạo động và khủng bố.

Đức Giáo hoàng bày tỏ niềm xác tín của mình khi Ngài tiếp kiến phái đoàn Kitô hữu Palestine trong Tổ Chức Giải Phóng Palestine vào ngày thứ Hai 10/11, khi ho đến Rome để giải thích hoàn cảnh khó khăn mà các tín hữu phải đương đầu tại Thánh Ðịa.

Sau khi gởi lời chào tới ông Yasser Arafat, chủ tịch chính quyền Palestine, Đức Thánh Cha nói trong một bài huấn từ ngắn bằng tiếng Anh: "Mặc dầu sự thất bại trên con đường hòa bình và sự bột phát bạo tàn và bất công mới đây, nhưng chúng ta phải tiếp tục khẳng định hoà bình là chuyện có thể."

"Việc giải quyết những khác biệt chỉ có thể đến qua sự đối thoại kiên nhẫn và sự cam kết kiên trì của những người thiện chí trong cả đôi bên”.

Ðức Thánh Cha nói thêm rằng "Phải lên án nạn khủng bố trong tất cả mọi hình thức của nó, bởi vì không những nó là một sự phản bội đến lòng nhân đạo chung của chúng ta, nhưng nó tuyệt đối bất lực đặt những nền móng chính trị, luân lý và thiêng liêng cần thiết cho quyền tự do và quyền tự quyết chân chính của một dân tộc”.

Ngài kêu gọi những người Do Thái và Palestine " tôn trọng triệt để những giải pháp của Liên Hiệp Quốc và những cam kết chấp nhận tiến trình hoà bình, qua việc dấn thân đòi hỏi chung về hòa giải, công lý và xây dựng một cuộc sống an ninh và hài hòa trong Đất Thánh."

Đức Thánh Cha hy vọng Hiến Pháp Palestinian đang được soạn thảo "sẽ bày tỏ những ước vọng cao nhất và những giá trị quí nhất của tất cả người Palestine, với sự thừa nhận tất cả các cộng đồng tôn giáo và sự bảo vệ công bằng về mặt pháp lý quyền tự do thờ phượng và sự phát biểu."

Đức Giáo hoàng xin những Kitô hữu Palestine góp phần xây dựng quê hương mình và "hiểu rõ hơn hoàn cảnh của những Kitô hữu trong các vùng Palestine và vai trò ý nghĩa mà họ có thể đóng trong việc xúc tiến những ước vọng hợp pháp của dân Palestine."

Đức Thánh Cha và Phong Trào Giải Phóng Palestine có những liên lạc ngoại giao vững bền, mặc dầu Afif Safieh, người đại diện của Palestine không có tước hiệu đại sứ.