Một buổi tiếp kiến thân tình tại Vatican vào chiều Thứ Tư.
VATICAN (ZENIT.org).- Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói với ông Vladimir Putin bằng tiếng Nga là Ngài cầu nguyện cho nước Nga và cám ơn ông vì ông đã ra sức để các người Công Giáo và Chính Thống Giáo gần lại với nhau.
Các người thông ngôn hiện diện trong buổi tiếp kiến giữa Ðức Giáo Hoàng và Tổng Thống Nga tiết lộ rằng Ðức Giáo Hoàng đã chỉ ảnh Mẹ Thiên Chúa của Kazan cho Tổng Thống Putin, rất được các tín hữu Chính Thống Nga sùng kính được treo trong thư viện của Ngài. Tổng Thống đã hôn bức ảnh sau khi đức Giáo Hoàng làm phép.
Theo các nhà báo Nga được phép vào trong cuộc tiếp kiến cho biết Ðức Giáo Hoàng đã nói: "Tôi xin cám ơn Ngài, thưa Tổng thống, về tất cả những gì Ngài đã làm để Giáo Hội Chính Thống và Giáo Hội Công Giáo xích lại gần nhau, và cho hòa bình trong thế giới".
Quyết định của Vatican Thánh lập bốn giáo phận mới công giáo trong tháng 2/2002, đã gieo sự lạnh lùng trên các tương quan giữa Tòa Thánh và Giáo hội chính thống nga.
Trước khi tới Ý, tổng thống Putin đã tuyên bố với các nhà báo ý tại Moscou rằng trước khi mời đức Giáo Hoàng đến thăm nước của ông, ông muốn cổ võ sự hoà giải giữa các người Kitô hữu chia rẻ.
Đang lúc tổng thống Putin gặp đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Angelo Sodano đề cập vấn đề liên lạc giữa Giáo hội và Nhà Nước với Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Igor Ivanov và những bộ trưởng khác trong phái đoàn, phát ngôn viên Tòa Thánh, M.Joaquin Navarro-Valls đã tiết lộ trong một thông cáo.
Phát ngôn viên Tòa Thánh cho biết "Các Ngài đã cứu xét cách riêng những sáng kiến đang được xúc tiến vì hoà bình tại Thánh Ðịa. Cuộc tiếp kiến với đức Giáo Hoàng đã kéo dài 30 phút trong bầu khí thân tình".
VATICAN (ZENIT.org).- Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nói với ông Vladimir Putin bằng tiếng Nga là Ngài cầu nguyện cho nước Nga và cám ơn ông vì ông đã ra sức để các người Công Giáo và Chính Thống Giáo gần lại với nhau.
Các người thông ngôn hiện diện trong buổi tiếp kiến giữa Ðức Giáo Hoàng và Tổng Thống Nga tiết lộ rằng Ðức Giáo Hoàng đã chỉ ảnh Mẹ Thiên Chúa của Kazan cho Tổng Thống Putin, rất được các tín hữu Chính Thống Nga sùng kính được treo trong thư viện của Ngài. Tổng Thống đã hôn bức ảnh sau khi đức Giáo Hoàng làm phép.
Theo các nhà báo Nga được phép vào trong cuộc tiếp kiến cho biết Ðức Giáo Hoàng đã nói: "Tôi xin cám ơn Ngài, thưa Tổng thống, về tất cả những gì Ngài đã làm để Giáo Hội Chính Thống và Giáo Hội Công Giáo xích lại gần nhau, và cho hòa bình trong thế giới".
Quyết định của Vatican Thánh lập bốn giáo phận mới công giáo trong tháng 2/2002, đã gieo sự lạnh lùng trên các tương quan giữa Tòa Thánh và Giáo hội chính thống nga.
Trước khi tới Ý, tổng thống Putin đã tuyên bố với các nhà báo ý tại Moscou rằng trước khi mời đức Giáo Hoàng đến thăm nước của ông, ông muốn cổ võ sự hoà giải giữa các người Kitô hữu chia rẻ.
Đang lúc tổng thống Putin gặp đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Angelo Sodano đề cập vấn đề liên lạc giữa Giáo hội và Nhà Nước với Bộ trưởng Ngoại giao Nga, Igor Ivanov và những bộ trưởng khác trong phái đoàn, phát ngôn viên Tòa Thánh, M.Joaquin Navarro-Valls đã tiết lộ trong một thông cáo.
Phát ngôn viên Tòa Thánh cho biết "Các Ngài đã cứu xét cách riêng những sáng kiến đang được xúc tiến vì hoà bình tại Thánh Ðịa. Cuộc tiếp kiến với đức Giáo Hoàng đã kéo dài 30 phút trong bầu khí thân tình".