Ngài tiếp kiến các Giám Mục Ai cập theonghi lễ Coptic

VATICAN (Zenit. org).- Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói các tôn giáo thế giới phải hợp lưc tố cáo nạn khủng bố, bởi vì dư luận quần chúng "có thể bị cám dỗ" tưởng rằng những hành vi bạo tàn có một nguồn gốc tôn giáo.

Đức Giáo hoàng nêu lên sự gợi ý này khi ngỏ lời với các Giám Mục Giáo hội Coptic thuộc Hiệp hội hàng Giáo phẩm Công giáo Aicập, khi các Ngài viếng mộ 2 Thánh Phêrô và Phaolô Tông Ðồ theo Giáo Luật mỗi 5 năm một lần. Ðức Giáo Hoàng tiếp kiến các Giám Mục trong ngày thứ Bảy tại Dinh thự Mùa Hè Castel Gandolfo.

Đức Thánh Cha nói về nhu cầu đối thoại giữa các tôn giáo lớn, những tôn giáo này cần phản ảnh một sự dấn thân chiến đấu với tai họa khủng bố.

"Cuộc đối thoại với người Hồi giáo thì đặc biệt quan trọng trong xứ sở chư huynh," một đất nước đa phần là Hồi giáo. "Điều đó mang môt đặc điểm gương mẫu cho việc đối thoại giữa các tôn giáo lớn thế giới," đặc biệt cần thiết "sau những biến cố thê thảm liên kết với nạn khủng bố đã đánh dấu vào lúc khởi đầu ngàn năm thứ ba."

Ngài nói điều cần "là các tôn giáo thế giới phải hợp lực tố cáo nạn khủng bố và hành động với nhau để phục vụ công lý, hòa bình và tình huynh đệ giữa những con người."

Ðức Thánh Cha nói với các Giám Mục: "Cùng với chư huynh, tôi tạ ơn Chúa vì tất cả các cộng đồng Kitô hữu tại Ai cập, những người thừa hưởng việc rao giảng đầu tiên Tin Mừng do thánh Marcô thực hiện, và tôi vui mừng và cảm động nhắc tới cuộc hành hương Năm Thánh của tôi đến Cairo và đan viện Thánh Catherine dưới chân núi Sinai”..

"Ở đó người ta hiểu rõ hơn nguồn gốc đặc biệt của mạc khải Kitô hữu trong vùng thế giới này và sự liên kết nội tại của nó với Cựu Ước”.

Trong ngàn năm mới, "lĩnh vực truyền giáo được mở rộng" cho Giáo hội, "muốn nên tiếng nói của những người bé mọn và những người nghèo," muốn "nghe tiếng kêu của những người ao ước hòa bình," muốn "tiếp rước những người tị nạn mà không có một quê hương" và " muốn đặt mình trong việc phục vụ giá trị thật của con người”.

Khi khích lệ các Giám Mục Ai cập thuộc những nghi lễ khác nhau phải "xúc tiến những cam kết về sự hiệp nhất đích thực Công giáo," Đức Gioan Phaolô II nói rằng trong một xã hội Hồi giáo "chứng từ lớn nhất trong cuộc sống hằng ngày qui về hai giới răn kính Chúa và yêu người."