Ngài cầu nguyện xin chấm dứt nạn bạo động tăng liên tục tại Iraq
CASTEL GANDOLFO (Zenit.org).- Đức Gioan Phaolô II lên án cuộc tấn công vào tổng hành dinh Liên Hiệp Quốc tại Baghdad vào ngày thứ Ba 19/8 và Ngài cống hiến cầu nguyện cho sự hòa giải được thành công tại Iraq.
Cuối buổi triều yết chung vào ngày Thứ Tư 20/8, Đức Giáo Hoàng nói cuộc đánh bom tại Iraq, cũng như cuộc tấn công gây chết chóc trên một xe buýt vào hôm thứ Hai 18/8 tại Jerusalem, "chỉ có thể gây nên trong lòng chúng ta sự buồn phiền thâm sâu và sự chê trách của mọi người."
Ðức Thánh Cha đã nói thêm "Đang khi chúng ta phó thác vào lòng thương xót của Chúa những người đã mất mạng sống và cầu xin niềm an ủi cho những người than khóc, chúng ta cầu xin Thiên Chúa hòa bình ban sự khôn ngoan ngự trị trong các tâm hồn và cho những người trách nhiệm về những công việc công cộng để họ có khả năng bẻ gãy vòng xoắn tai hại của sự hận thù và bạo tàn”..
Ít nhất 24 người, kể cả trưởng phái đoàn Liên Hiệp Quốc là ông Sergio Vieira de Mello, đã tử nạn trong cuộc tấn công. Khi hay tin vụ nổ bom xảy ra tại Baghdad, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã gởi một điện tín mang danh Ðức Giáo Hoàng đến trực tiếp tới ông Kofi Annan, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc.
Trong điện tín do Hồng Y Angelo Sodano Quốc vụ Khanh Vatican gởi đi, Đức Thánh Cha nói rằng ngài " gởi những lời phân ưu đến ông, đến tất cả những kẻ làm việc cho tổ chức, và đến các gia đình và bạn bè của những người đã qua đời."
Đức Giáo Hoàng "dâng những lời cầu sốt sắng cho các nạn nhân và xin Thiên Chúa Toàn Năng an ủi những người than khóc trong lúc chịu sự mất mát bi thương này."
Ðiện văn kết thúc: "Trong khi van nài tất cả những ai dính líu trong những hành vi gây bạo tàn hãy từ bỏ những con đường hận thù, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho con đường hòa giải được thắng thế và cho dân Iraq biết đến một thời đại mới hòa bình, công lý và hòa hợp xã hội”.
Điện tín đã được Tổng Giám Mục Celestino Migliore quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Nữu Ước trao tận tay tới ông Kofi Annan..
CASTEL GANDOLFO (Zenit.org).- Đức Gioan Phaolô II lên án cuộc tấn công vào tổng hành dinh Liên Hiệp Quốc tại Baghdad vào ngày thứ Ba 19/8 và Ngài cống hiến cầu nguyện cho sự hòa giải được thành công tại Iraq.
Cuối buổi triều yết chung vào ngày Thứ Tư 20/8, Đức Giáo Hoàng nói cuộc đánh bom tại Iraq, cũng như cuộc tấn công gây chết chóc trên một xe buýt vào hôm thứ Hai 18/8 tại Jerusalem, "chỉ có thể gây nên trong lòng chúng ta sự buồn phiền thâm sâu và sự chê trách của mọi người." Ðức Thánh Cha đã nói thêm "Đang khi chúng ta phó thác vào lòng thương xót của Chúa những người đã mất mạng sống và cầu xin niềm an ủi cho những người than khóc, chúng ta cầu xin Thiên Chúa hòa bình ban sự khôn ngoan ngự trị trong các tâm hồn và cho những người trách nhiệm về những công việc công cộng để họ có khả năng bẻ gãy vòng xoắn tai hại của sự hận thù và bạo tàn”..
Ít nhất 24 người, kể cả trưởng phái đoàn Liên Hiệp Quốc là ông Sergio Vieira de Mello, đã tử nạn trong cuộc tấn công. Khi hay tin vụ nổ bom xảy ra tại Baghdad, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã gởi một điện tín mang danh Ðức Giáo Hoàng đến trực tiếp tới ông Kofi Annan, Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc.
Trong điện tín do Hồng Y Angelo Sodano Quốc vụ Khanh Vatican gởi đi, Đức Thánh Cha nói rằng ngài " gởi những lời phân ưu đến ông, đến tất cả những kẻ làm việc cho tổ chức, và đến các gia đình và bạn bè của những người đã qua đời."
Đức Giáo Hoàng "dâng những lời cầu sốt sắng cho các nạn nhân và xin Thiên Chúa Toàn Năng an ủi những người than khóc trong lúc chịu sự mất mát bi thương này."
Ðiện văn kết thúc: "Trong khi van nài tất cả những ai dính líu trong những hành vi gây bạo tàn hãy từ bỏ những con đường hận thù, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho con đường hòa giải được thắng thế và cho dân Iraq biết đến một thời đại mới hòa bình, công lý và hòa hợp xã hội”.
Điện tín đã được Tổng Giám Mục Celestino Migliore quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở Nữu Ước trao tận tay tới ông Kofi Annan..