Những vụ tấn công bằng bom có phối hợp đã bắn phá vào những lễ nghi tôn giáo đông người tham dự tại những ngôi đền thờ chính của người Hồi giáo Shia tại Baghdad và thành phố linh thiêng Karbala.

Quân đội Hoa Kỳ cho hay ít nhất 143 người thiệt mạng. Theo họ, những vụ nổ này là do các tên đánh bom cảm tử, những bộ phận viễn khiển và đạn bích kích pháo gây ra.

Những vụ nổ diễn ra cách nhau vài phút vào giữa cao độ của các buổi lễ đánh dấu Ashura, một ngày lễ linh thiêng nhất trong năm của người Hồi giáo Shia. Hơn 1 triệu người đã tụ tập quanh khu thờ Iman Hussein và ngôi đền thờ Abbas tại Karbala, nơi xảy ra ít nhất 5 vụ nổ.

Tại Baghdad, có ít nhất 4 vụ nổ diễn ra quanh ngôi đền của người Hồi giáo Shia.