BAGHDAD - Một lãnh tụ của phe Hồi giáo Shia tại Iraq nói rằng Iraq nên được cai trị bằng một chính quyền dân chủ tôn trọng Hồi giáo và đại diện cho mọi tổ chức tôn giáo và sắc tộc thiểu số trong nước.

Lời nhận định hôm nay của ông Ayatollah Mohammed Baqir al-Hakim đánh dấu một sự thay đổi so với lời kêu gọi thành lập một nước Hồi giáo kiểu Iran hôm trước đó. Ông Al-Hakim ghi nhận rằng đa số người Iraq là người hồi giáo Shia. Nhưng ông nói rằng một chính phủ Hồi giáo sẽ không hiệu quả tại Iraq trong còn có nhiều người là hồi giáo Sunni và người Kurds.

Người Shia đang đòi một vai trò lớn lao hơn trong một nước Iraq thời hậu chiến sau nhiều năm bị áp bức dưới thể chế của Saddam Hussein do người Sunni chiếm đa số.(voa)