Thiếu Nhi Giáo Xứ Xóm Chiếu Tham Dự Trại Hè: Mùa Hè Dâng Chúa

Chúa Nhật ngày 08/08/2010, Ban Giáo Lý Giáo Xứ Xóm Chiếu, hạt Xóm Chiếu đã tổ chức trại hè cho các em thiếu nhi trong giáo xứ. Chủ đề trại hè năm nay có tên: MÙA HÈ DÂNG CHÚA

Trại hè cho các em thiếu nhi là một hoạt động thường niên của Ban Giáo Lý xứ Xóm Chiếu nhằm giúp các em trước tiên là được vui chơi giải trí lành mạnh, đặc biệt qua các trò chơi các em được học hỏi, tìm hiểu, ôn lại và củng cố lại những kiến thức giáo lý đã học. Đồng thời là cơ hội tốt để mừng kỉ niệm Năm Thánh của Giáo Hội Việt Nam.

Trại quy tụ khoảng 100 em thiếu nhi đây là những em nhiệt tình tham gia chương trình MÙA HÈ DÂNG CHÚA, cụ thể là những em nào thường xuyên đi lễ thường, chầu thánh thể thì được ban giáo lý ghi tên lại và sau đó tổng kết lại, chương trình này đã được phát động cách đây hơn một tháng. Đây là một sáng kiến nhằm giúp các em tăng lòng yêu mến thánh lễ, thánh thể và các bí tích khích lệ các em, hướng các em đến việc thực hiện được đầy đủ các cam kết của người thiếu nhi thánh thể. Đồng hành với các em trong ngày trại hôm nay có sự hiện diện của cha phụ tá, thầy, dì cùng nhiều anh chị huynh trưởng.

Đúng 8:30 sáng, sau thánh lễ, các em được phân chia thành 10 đội dưới sự hướng dẫn của các huynh trưởng.

Sau đó các em được chơi các trò chơi khởi động nhè nhàng nhưng không kém phần sôi nổi ngay tại sân nhà thờ. Nhìn khuôn mặt hớn hở của các em trong các điệu khởi động như Chicken dance cho đến cả khi các em bị 'phạt' ai nấy đều vui lây. Các trò chơi ban đầu đã khuấy động không khí, làm cho các em hứng khởi và xóa tan những ngăn cách.

Tiếp đến các em bước vào phần thi giáo lý: Đầu tiên là vòng Khởi Động, phần này có 15 câu các em tự ghi đáp án.

Thứ hai là phần: Vào Vườn Hoa, ở phần này các em được tìm hiểu về các thánh, đặc biệt là các thánh trẻ như Maria Gorretti, Đa Minh Savio,… các thánh với những nhân đức phi thường và gần gũi với các em như: Mẹ Teresa Calculta, Maxiliano Kolbe,…theo hình thức ô chữ. Ban giáo lý đã khôn khéo giới thiệu với các em những gương sáng kiên trường của các thánh, chân phước mà các em đang trả lời.

Phần cuối cùng là: Về Nguồn. Như cái tên đã nói lên tất cả phần thi này các em được lựa chọn các chủ đề như: Tông Đồ, Lời Chúa, Năm Thánh 2010, Gia Đình, Các Bí Tích, Giáo xứ, mầu nhiệm nhập thể, phục sinh, đức mẹ và về các Kinh.

Phần này mỗi đội chọn ra hai người một gợi ý và một trả lời những câu hỏi được gợi ý một cách hợp lệ.

Qua phần thi giáo lý này dầu kiến thức của các em chưa cao nhưng với cách thức này các em sẽ thêm hào hứng và dễ dàng tiếp thu hơn.

Đến khoảng trưa, sau khi kết thúc phần thi giáo lý các em được thưởng thức các món ăn rất ngon do Hội Các Bà Mẹ Công Giáo chuẩn bị.

Nghỉ ngơi một chút các em lại tiếp tục các trò chơi thi đua. Mặc dầu trời đang nắng gay gắt, các em vẫn rất nhiệt tình tham gia. Các trò chơi buộc các em phải vận dụng sự sáng tạo, khéo léo và đoàn kết mới có thể chiến thắng. Đang khi các em chơi thì trời đổ mưa, cứ tưởng phải dừng ngày trại không ngờ các em lại vẫn đang rất hào hứng, may mắn là sau đó mưa tạnh các em lại tiếp tục chơi.

Đến khoảng 3:00 chiều các trưởng tổng kết và phát thưởng và chụp hình lưu niệm. Mặc dù vậy các em vẫn đang còn muốn chơi tiếp. Phần thưởng tuy không nhiều nhưng có một điều chắc chắn là ngày trại đã để lại trong các em và các huynh trưởng rất nhiều ấn tượng, các em đã được vui chơi sảng khoái và đã học được nhiều điều bổ ích và quan trọng các em đã có một MÙA HÈ DÂNG CHÚA cách trọn vẹn. Còn các trưởng đã làm được nhiều việc thiết thực và ích lợi cho đời sống thiêng liêng của các em.