BELGRADE - Ngày hôm nay, tại thủ đô Belgrade của Serbia, đám tang của thủ tướng Zoran Djindjic đã diễn ra. Hàng ngàn người đã đi qua linh cữu của vị thủ tướng đặt trong tòa nhà thờ chính của Belgrade. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố kể từ khi ông Zoran Djindjic bị ám sát hôm thứ Tư vừa qua. Mặc dù cảnh sát nói họ đã bắt giữ hơn 100 người, nhưng chính phủ Serbia nói các nghi phạm chính trong vụ ám sát vẫn đang ở ngoài vòng pháp luật. Thủ tướng Zoran Djindjic là một nhà cải cách đóng vai trò chủ chốt trong việc lật đổ cựu tổng thống Slobodan Milosevic và sau đó là việc đưa ông Milosevic ra tòa án tội ác tại The Hague.(bbc)