BANJA LUKA, Bosnia (Zenit,org).- Tổng thống nước Cộng Hoà Srpska nói cuộc viếng thăm cuối tuần của Ðức Gioan Phaolô II tại Bosnia-Herzegovina là “rất quan trọng” bởi vì nó mang đến sứ điệp hoà bình và hòa giải.

Tổng Thống Dragan Cavic nói sau khi Ðức Thánh Cha trở về Roma vào tối Chúa Nhật“Có lẽ, đây là sứ điệp mạnh nhất về hòa bình được trao cho thế giới từ phần đất này”.Trên Đài Phát thanh Vatican, tổng thống Serbian tại Bosnia giải thích rằng chuyến viếng thăm “rất quan trọng. Trong xứ sở này sau những năm chiến tranh thật sự cần đến những sứ điệp hùng mạnh hoà bình và, dĩ nhiên, những sứ điệp này có thể đến từ những nhà lãnh đạo các giáo hội tại Bosnia-Herzegovina.”

“Dân chúng Serbian, sống trong vùng này, có những lý do nản lòng sau những vụ tranh chấp đã qua.Tôi chắc người Serbians, cùng với người Croats và Hồi giáo, sẽ biết đánh giá ý nghĩa cuộc thăm viếng này.”