“Chúng ta đang bước vào Mùa Chay, chúng ta cũng nhìn thấy tình hình quốc tế đang sôi động, không khí về chiến tranh rất căng thẳng và thật đáng lo ngại.” Ðức Thánh Cha đã nói rỏ ràng và mạnh mẽ với tín hữu trong hội trường Phao lồ VI.

“Mỗi người phải nhận thức trách nhiệm của mình, phải đạt đến cố gắng chung hầu tránh một cuộc chiến tranh gây thảm họa cho nhân loại. Bởi những lý do đó tôi cầu mong ngày thư tư lễ tro hôm nay là một ngày cầu nguyện và ăn chay để cầu xin hòa bình cho toàn thế giới. Trước tiên chúng ta hãy cầu xin Chúa sửa đổi tâm hồn chúng ta, chính tại trong tim là côị rể mọi xấu xa tôi lỗi. Chúng ta hãy ăn chay cầu nguyện để cầu xin có hòa bình giữa các dân tộc và giữa các quốc gia.”

“Mong sao ngày cầu nguyện và ăn chay hôm nay làm cho hòa bình được thực hiện bằng những cử chỉ thiết thực và hòa giải trong mỗi gia đình, ngoài xã hội, trên trường quốc tế, và mỗi người cảm thấy trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng hòa bình.”