VĂN PHÒNG PHỐI KẾT TÔNG ĐỒ MỤC VỤ VIỆT NAM HẢI NGOẠI
Via Urbano VIII, 16 - 00120 CITT DEL VATICANO
Tel. 06.698.82484 - Fax 06.698.82864 - E-mail: CIAM@PCN.NET


DỰ ÁN
CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ HẬU HỘI NGỘ NIỀM TIN


Cuộc gặp mặt “Hội Ngộ Niềm Tin” nhắm mục đích gây sự hứng khởi Đức Tin và sự hiệp nhất của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại để cùng nhau bắt đầu hành trình mới Đức Tin, đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha gửi toàn thể Giáo Hội qua Tông Thư "Bước Vào Thiên Niên Kỷ Mới” (Novo Millennio Ineunte).

Thực ra, Tông Thư "Bước Vào Thiên Niên Kỷ Mới” không phải chỉ đưa ra một chương trình hoạt động, nhưng là một chúc thư thiêng liêng qua đó Cha Chung của Giáo Hội muốn thông truyền cho tất cả con cái của Giáo Hội sức sống thần thánh chất chứa đặc biệt sung mãn trong tâm hồn, không phải chỉ riêng của ngài, mà của cả Giáo Hội đã được ơn Chúa thanh tẩy và canh tân trong Năm Thánh. Trong chiều hướng đó, tất cả cuộc sống và hoạt động của Giáo Hội có thể được gói ghém trong 2 chữ: Nên Thánh và Truyền Giáo

Trong bối cảnh riêng biệt của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại, hành trình Nên Thánh và Truyền Giáo có những sắc thái đặc biệt mà chúng ta có thể diễn giải theo 3 yếu tố sau đây: 1) Bảo tồn và phát huy Đức Tin: nên thánh và truyền đạt Đức Tin cho con cái trong hoàn cảnh của xã hội mới; 2) Người công giáo Việt Nam sống Đức Tin trong môi trường hải ngoại: hội nhập vào giáo hội địa phương, đồng thời bảo tồn và phát huy truyền thống sống đạo của cha ông và giữ lòng thương yêu đối với Giáo Hội và Quê Hương; 3) Tiếp nối truyền thống của cha ông, tiền nhân tử đạo: hăng say chia sẻ và loan báo Tin Mừng.

Vì lý do trên, song song với công việc chuẩn bị cho cuộc Hội Ngộ Niềm Tin, Văn Phòng Phối Kết muốn được đón nhận các ý kiến của mọi thành phần Dân Chúa để từ đó sẽ cùng với các Vị Đại Diện soạn thảo Chương Trình Mục Vụ Hậu Hội Ngộ Niềm Tin của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại.

Đồng nhất và đa dạng là hai yếu tố bổ túc của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Hải Ngoại. Đồng nhất về nguồn gốc và về thao thức, nhưng đa dạng về hoàn cảnh sống và các nhu cầu mục vụ của các giáo hội địa phương, Do đó, Chương Trình Mục Vụ Hậu Hội Ngộ Niềm Tin không có tính cách bó buộc, nhưng có tính cách đề nghị và khích lệ: nhận diện những thao thức chung, khám phá những tiềm năng và nhân tài để khích lệ hợp tác giúp nhau thăng tiến và chia sẻ những kinh nghiệm sống Đức Tin cũng như sáng kiến mục vụ để gợi ý cho nhau.

Trong tâm tình và đường hướng nói trên, Văn Phòng Phối Kết ao ước đón nhận ý kiến của mọi thành phần Dân Chúa về các đề mục dưới đây theo 3 khía cạnh:
- Những kinh nghiệm mục vụ đem kết quả tốt, các khó khăn đang gặp trong hiện tại.
- Các nhu cầu, các đề nghị cho tương lai.
- Xin giới thiệu những người có kiến thức, kinh nghiệm và tinh thần cho từng đề mục.

Các đề mục xin góp ý:

1. Cơ cấu mục vụ cấp quốc gia
2. Giáo Xứ (Cộng Đoàn): Bổn phận, quyền lợi và mối tương quan giữa các thành phần; Hội Đồng Mục Vụ (cơ cấu, tinh thần)…
3. Phong Trào, Hội Đoàn…
4. Giáo Lý: Chương trình, Thủ bản, Giáo Lý Viên
5. Mục vụ Ơn Gọi
6. Hội Liên (Giáo Sĩ) Tu Sĩ
7. Tinh thần truyền giáo trong cộng đoàn, phong trào hội đoàn, gia đình
8. Mục vụ Gia Đình
9. Mục Vụ Giới Trẻ
10. Mục Vụ Giới Cao Niên
11. Mục Vụ Phụng Vụ và Bí Tích
12. Mục Vụ Truyền Thông
13. Mục Vụ Hành Hương
14. Mục Vụ Nghệ Thuật
15. Mục Vụ Văn Hóa
16. Mục vụ Sinh viên, Học sinh
17. Mục Vụ Kinh Tế, Xã Hội, Chính Trị


Các góp ý xin cho biết rõ danh tính và địa chỉ, số phone và email nếu có. Khi giới thiệu nhân sự cũng xin cho biết rõ danh tánh, địa chỉ gồm đủ số phone, fax và e-mail nếu có và xin gửi về Văn Phòng Phối Kết trước ngày 19 tháng 03 năm 2003.

Roma, ngày 23 tháng 12 năm 2002
Văn Phòng Phối Kết