VATICAN CITY, Feb. 20, 2003 (Zenit) Trước khi bắt đầu sứ vụ đổi mới việc trước tiên là phải đổi mới chính mình qua một sự thay đổi về nội tâm, đó là lời Ðức Thánh Cha Gioan Phao lồ II nói.

Ðức Thánh Cha đã gởi lời nhắn nhủ đó đến cho các nhà linh đạo Phong trào Công giáo tiến hành Ý đang đến Roma để hội thảo với chủ đề “Ðổi mới Phong trào Công giáo tiến hành trong các họ đạo.”

“Ðổi mới Phong trào Công giáo tiến hành còn có thể đóng góp vào việc đổi mới các họ đạo, và còn khuyến khích các nhà linh đạo đổi mới đời sống mục tử của chính mình nữa.”

Ðổi mới thực sự chỉ thể hiện được khi có can đảm bước theo gương Chúa Giêsu, vì Ngài là Ðấng đã đổi mới mọi sư.

Việc đổi mới một cấu trúc căn bản của một tổ chức phải là kết quả của Chúa Thánh thần, đưa đến việc đổi mới nội tâm và thay đổi tận cùng chiều sâu của mỗi người và mọi đoàn thể ở mọi tầng lớp: họ đạo, giáo phận và quốc gia.

Phong trào Công giáo tiến hành Ý đã đóng góp rất nhiều lợi ích cho cộng đồng Kitô hữu với tinh thần thông công, đã hiệp thông với các vị chủ chăn và Giáo Hội địa phương.

Ðức Thánh Cha kết luận: “Thật vậy, mọi sự đổi mới phải đuợc hoạch định kỷ càng với những sáng kiến thực tiển.”