Vatican: Ngoại Trưởng Ðức, Ông Joschka Fischer đã triều yết Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô và các viên chức quan trọng hàng đầu trong Giáo Triều Roma về lập trường chống đối cuộc chiến với Iraq và nói rằng quốc gia Ðức sẽ "làm mọi cách " để buộc Iraq giải trừ vũ khí mà không dùng đến biện pháp quân sự.
Nói với các ký giả tại tu viện Ðức trong khuôn viên thành Vatican ngay sau buổi tiêp kiến vào ngày 7/2, Ngoại Trưởng Fisher nói rằng Ðức Giáo Hoàng "quan tâm sâu xa đến sự đe dọa của chiến tranh" và những hậu quả khôn lường trên cư dân Iraq và tình trạng ổn định trong vùng.
Ngoại trưởng Fischer đã gặp gỡ Ðức Giáo Hoàng khoảng 20 phút trước khi gặp gỡ Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, Thư Ký Ngoại Giao chức vụ tương đương với Bộ Trưởng Ngoại Giao.
Tòa Thánh Vatican và Ðức đồng quan điểm rằng "Iraq phải tích cực và hoàn toàn giải trừ vũ khí, theo nghị quyết 1441 của Liên Hiệp Quốc". Ngoại Trưởng Fischer nói "cả hai bên (Tòa Thánh và Ðức) cùng cam kết làm mọi cách có thể hầu tránh đến cuộc chiến".
Trong phần nhận định với các ký giả, Ngoại Trưởng Fischer đã liên tiếp nói đến tình trạng tại Iraq "rất nghiêm trọng".
Trong khi đó cùng ngày 7/2 tại Italia, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Donald Rumsfeld đã nhấn mạnh đến việc Hoa Kỳ chống Iraq trong cuộc hội thảo với Thủ Tướng Ý Silvio Berlusconi và Bộ Trưởng Quốc Phòng ý Antonio Martino trong chuyến viếng thăm Âu Châu 2 ngày. Bộ Trưởng Mỹ cũng dự định viếng thăm lực lượng quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Aviano ở miền Bắc Italia trước khi đến Munich, Ðức.
Trong lúc Bộ Trưởng Rumsfeld tọa đàm với các viên chức Ý, Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Ian Brzezinski đã đến Vatican để hội thảo với Tổng Giám Mục Tauran.
Phát Ngôn Viên Tòa Thánh, Ông Joanquin Navarro-Valls nói về buổi tiếp kiếp với Ngoại Trưởng Ðức Fischer, các viên chức Tòa Thánh cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng liên hệ đến các cộng đồng Công Giáo trong Cơ Cấu Công Ðoàn Chung Âu Châu.
Trong một bản văn thảo được đưa ra vào ngày 6/2, Ông Navarro-Valls nói "Về điểm này, thật là ngạc nhiên khi tình trạng hợp pháp của các Giáo Hội và các Cộng Ðoàn Tôn Giáo không được biết đến"
Ông Navarro-Valls nói tiếp: "Niềm hy vọng được giải bày để dự án hiện hành sẽ được hoàn hão và điền vào những chỗ thiếu sót". Tòa Thánh Vatican đã nhiều lần nói lên sự hợp thức hóa căn tính Tôn Giáo tại Âu Châu trong các cơ cấu của Công Ðoàn Âu Châu.
Nói với các ký giả tại tu viện Ðức trong khuôn viên thành Vatican ngay sau buổi tiêp kiến vào ngày 7/2, Ngoại Trưởng Fisher nói rằng Ðức Giáo Hoàng "quan tâm sâu xa đến sự đe dọa của chiến tranh" và những hậu quả khôn lường trên cư dân Iraq và tình trạng ổn định trong vùng.
Ngoại trưởng Fischer đã gặp gỡ Ðức Giáo Hoàng khoảng 20 phút trước khi gặp gỡ Ðức Hồng Y Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh và Ðức Tổng Giám Mục Jean Louis Tauran, Thư Ký Ngoại Giao chức vụ tương đương với Bộ Trưởng Ngoại Giao.
Tòa Thánh Vatican và Ðức đồng quan điểm rằng "Iraq phải tích cực và hoàn toàn giải trừ vũ khí, theo nghị quyết 1441 của Liên Hiệp Quốc". Ngoại Trưởng Fischer nói "cả hai bên (Tòa Thánh và Ðức) cùng cam kết làm mọi cách có thể hầu tránh đến cuộc chiến".
Trong phần nhận định với các ký giả, Ngoại Trưởng Fischer đã liên tiếp nói đến tình trạng tại Iraq "rất nghiêm trọng".
Trong khi đó cùng ngày 7/2 tại Italia, Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ Donald Rumsfeld đã nhấn mạnh đến việc Hoa Kỳ chống Iraq trong cuộc hội thảo với Thủ Tướng Ý Silvio Berlusconi và Bộ Trưởng Quốc Phòng ý Antonio Martino trong chuyến viếng thăm Âu Châu 2 ngày. Bộ Trưởng Mỹ cũng dự định viếng thăm lực lượng quân đội Mỹ tại căn cứ không quân Aviano ở miền Bắc Italia trước khi đến Munich, Ðức.
Trong lúc Bộ Trưởng Rumsfeld tọa đàm với các viên chức Ý, Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Ian Brzezinski đã đến Vatican để hội thảo với Tổng Giám Mục Tauran.
Phát Ngôn Viên Tòa Thánh, Ông Joanquin Navarro-Valls nói về buổi tiếp kiếp với Ngoại Trưởng Ðức Fischer, các viên chức Tòa Thánh cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng liên hệ đến các cộng đồng Công Giáo trong Cơ Cấu Công Ðoàn Chung Âu Châu.
Trong một bản văn thảo được đưa ra vào ngày 6/2, Ông Navarro-Valls nói "Về điểm này, thật là ngạc nhiên khi tình trạng hợp pháp của các Giáo Hội và các Cộng Ðoàn Tôn Giáo không được biết đến"
Ông Navarro-Valls nói tiếp: "Niềm hy vọng được giải bày để dự án hiện hành sẽ được hoàn hão và điền vào những chỗ thiếu sót". Tòa Thánh Vatican đã nhiều lần nói lên sự hợp thức hóa căn tính Tôn Giáo tại Âu Châu trong các cơ cấu của Công Ðoàn Âu Châu.